Cầu thủ nào của lò SLNA sẽ được thầy Park triệu tập trong trận Malaysia?

Người hâm mộ xứ Nghệ đang nóng lòng chờ đợi xem những cầu thủ nào của lò SLNA sẽ được thầy Park gọi tập trung hướng tới chuyến làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31/3 tới đây.

Không ít lần chiến lược gia người Hàn khẳng định tầm quan trọng của Phan Văn Đức trong lối chơi của ĐT Việt Nam thời điểm này. Với HLV Park Hang-seo, ông thừa nhận hiện tại không có cầu thủ thay thế được chân sút hàng đầu của SLNA. Cầu thủ quê Yên Thành là mẫu cầu thủ luôn biết cách bùng nổ, không hề e sợ và luôn ra sân với khát khao cháy bỏng nhất.

Thật may mắn cho HLV Park Hang-seo, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tới đây trên sân Bukit Jalil sẽ có sự trở lại của Phan Văn Đức. Sau một thời gian dài vật lộn vì chấn thương, cầu thủ của SLNA đã có thể tập luyện trở lại và đang rất khát khao ra sân khẳng định mình.

Ngưòi hâm mộ nóng lòng chờ màn tái xuất của Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh

Ngưòi hâm mộ nóng lòng chờ màn tái xuất của Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh

ĐT Việt Nam đón chào màn tái xuất của Phan Văn Đức nhưng lại nhận thiệt thòi khi Trọng Hoàng vắng mặt ở trận gặp Malaysia vì đã nhận 2 thẻ vàng. Vắng “chiến binh không phổi” Trọng Hoàng đã đặt ra cho ông Park bài toán mới khi phải tìm người thay thế ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Trong số những cầu thủ có khả năng sẽ được sử dụng đá thay Trọng Hoàng như Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh… thì hậu vệ trưởng thành từ lò SLNA Phạm Xuân Mạnh là có lối chơi tương đồng nhất với người đàn anh xứ Nghệ nhất.

Thầy Park cần một mẫu cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn như Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ người Yên Thành có thể chơi tốt vị trí hậu vệ cánh phải và ngay cả khi được đẩy lên đá tiền vệ, Xuân Mạnh cũng không hề cảm thấy e ngại và thường thi đấu rất ổn định.

Trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam, khả năng còn đón chào sự trở lại của thủ môn Nguyên Mạnh. Trong đợt tập trung mới đây, Nguyên Mạnh đã bị loại vì dính chấn thương tay trong một buổi tập. Được bầu chọn là thủ môn hay nhất V.League 2019, chắc chắn Nguyên Mạnh đã lọt vào tầm ngắm của ông Park cho những chiến dịch trong năm nay của ĐT Việt Nam.

Vắng Trọng Hoàng liệu có phải là cơ hội cho Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Anh

Vị trí số 1 trong khung gỗ ở ĐT Việt Nam thời điểm này khó lòng thoát khỏi tay của Đặng Văn Lâm, người đã chơi cực hay trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì thế, nếu có được gọi thì Nguyên Mạnh cũng khó lòng cạnh tranh với Văn Lâm trừ khi có sự cố đáng tiếc nào đó xảy ra. Tuy nhiên, dù chỉ là dự bị thì việc được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG vẫn luôn là niềm tự hào của mọi cầu thủ Việt Nam.

Hàng thủ của ĐT Việt Nam sẽ vẫn có sự xuất hiện của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Bản lĩnh và kinh nghiệm của Ngọc Hải vẫn là điều khác biệt ở ĐT Việt Nam bây giờ. Bên cạnh đó, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất hy vọng việc tiền đạo Hồ Tuấn Tài sẽ được thầy Park xướng tên. Trong mùa giải vừa qua, Tuấn Tài bất ngờ lọt vào danh sách những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất với 8 pha lập công. Sự trưởng thành của cầu thủ người Hưng Nguyên còn được thể hiện trong trận giao hữu mới đây khi anh ghi được 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của SLNA trước đội bóng Núi Hồng.

Sự thiếu vắng Trọng Hoàng ở trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam là một điều vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng, với những cái tên được nhắc đến trên đây nếu được thầy Park xướng tên sẽ là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ xứ Nghệ trong năm mới 2020.

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cau-thu-nao-cua-lo-slna-se-duoc-thay-park-trieu-tap-trong-tran-malaysia-262768.html