Cầu thủ MU trích 30% lương ủng hộ quỹ chống Covid-19

Toàn bộ thành viên Quỷ đỏ sẽ ủng hộ 30% lương tháng (tương đương 8 triệu bảng) cho quỹ Dịch vụ Y tế Quốc gia của chính phủ Anh quốc để chống dịch Covid-19.

MU là đội bóng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh chấp nhận cắt giảm một phần lương để giúp y bác sỹ tuyến đầu của NHS (Dịch vụ Y tế quốc gia) đang chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Cầu thủ MU cắt giảm lương để ủng hộ quỹ chống Covid-19 của NHS

Cầu thủ MU cắt giảm lương để ủng hộ quỹ chống Covid-19 của NHS

Chính đội trưởng Harry Maguire (hiện đang hưởng lương 190.000 bảng/tuần) đề bạt ý tưởng lên Giám đốc điều hành Ed Woodward.

Trung vệ người Anh đã thuyết phục các đồng đội trích 30% lương tháng nhằm giúp các bệnh viện địa phương mua thêm trang thiết bị y tế cần thiết.

Hầu hết thành viên MU hưởng ứng với đề xuất của Maguire. Họ muốn đi tiên phong tạo hiệu ứng cho các đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh noi theo.

Với việc tất cả các cầu thủ đồng ý cắt giảm 30% lương tháng, MU sẽ ủng hộ NHS số tiền lên đến 8 triệu bảng Anh.

Hiện David De Gea là người nhận thù lao cao nhất ở Old Trafford, 375.000 bảng/tuần. Chính vì thế, cá nhân thủ môn người Tây Ban Nha sẽ trích 450.000 bảng đóng góp cho NHS.

Được biết, hiện mỗi năm MU chi 332 triệu bảng để trả lương cho các cầu thủ (cao nhất lịch sử bóng đá Anh).

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/cau-thu-mu-cat-giam-30-luong-ung-ho-quy-chong-covid-19-630561.html