Cầu thủ Malaysia thách thức tuyển Việt Nam, Thái Lan triệu tập thêm tiền đạo

Trước chuyến làm khách sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới, tiền vệ Mohamadou Sumareh của tuyển Malaysia đã lên tiếng thách thức đội tuyển Việt Nam khi khẳng định có thể giành kết quả tốt ở trận đấu này. Trong khi đó, chuẩn bị cho trận đối đầu với UAE, huấn luyện viên Akira Nishino đã quyết định tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công của đội tuyển Thái Lan.

Mohamadou Sumareh (giữa) có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Malaysia. Ảnh: AFC

Mohamadou Sumareh (giữa) có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Malaysia. Ảnh: AFC

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang được chờ đợi bởi cách đây 9 tháng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã đánh bại đối thủ để giành chức vô địch tại AFF Cup 2018. Ở giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam có 3 lần đối đầu với Malaysia và đều bất bại trước đối thủ (thắng 2-0 tại vòng bảng, hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân của Malaysia và giành thắng lợi 1-0 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nhờ pha lập công của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức).

Tuy nhiên, trước chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh có phát biểu “lên dây cót” tinh thần cho các đồng đội khi khẳng định đội nhà đã mạnh hơn rất nhiều so với thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2018 vừa qua.

Tiền vệ 28 tuổi cho biết: “Chúng tôi từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đó là đội bóng rất mạnh về phòng ngự. Nhưng bây giờ, Malaysia đã mạnh hơn trước rất nhiều”. Tự tin về sự tiến bộ của đội nhà, cầu thủ gốc Gambia của đội tuyển Malaysia tin tưởng sẽ cùng các đồng đội giành kết quả có lợi ở trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới: “Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đạt phong độ cao và tràn đầy tự tin. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Malaysia tạo nên cuộc lội ngược dòng để giành thắng lợi 3-2 ngay trên sân vận động Gelora Bung Karno của Indonesia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù để thua ngược trước UAE trên sân nhà lượt trận thứ 2 bảng G nhưng Mohamadou Sumareh cùng các đồng đội ở tuyển Malaysia đã cho thấy sự tiến bộ rất nhiều trong lối chơi.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại ngay sau vòng 24 V.League. Dù chưa có đầy đủ lực lượng nhưng những ngày qua thầy trò ông Park Hang Seo đã tích cực tập luyện. Chiều ngày 27-9, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội tuyển U22 cũng đang tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 13-10 tới.

Trong trận đấu tập này, các cầu thủ cũ và mới của hai đội tuyển đều thể hiện tinh thần nỗ lực và khả năng hòa nhập khá tốt. Đây cũng là một trong những cơ hội để các cầu thủ ghi điểm với thầy Park và các thành viên của Ban huấn luyện nên trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) để thua các đàn em U22 sau loạt sút luân lưu. Ảnh: VFF

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã bị các đàn em ở đội U22 cầm hòa 0-0 sau hai hiệp đấu. Với mục đích rèn thêm về tâm lý và khả năng dứt điểm từ chấm luân lưu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tổ chức thi sút penalty. Ở loạt “đấu súng” cân não, U22 Việt Nam thực hiện thành công cả 5 lượt, trong khi đó Xuân Trường thực hiện hỏng lượt sút luân lưu của mình khiến đội tuyển quốc gia để thua các đàn em với tỷ số 4-5.

Liên quan đến nhân sự của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã được các bác sỹ đưa đi khám tại bệnh viện và do tính chất có thể lây lan của bệnh đau mắt này nên ông Park đã quyết định cho Hoàng Thịnh trở về câu lạc bộ để điều trị dứt điểm.

Trong một diễn biến khác, để chuẩn bị cho trận đấu với UAE trên sân nhà vào ngày 15-10 tới, huấn luyện viên Akira Nishino đã công bố danh sách tập trung 23 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan. Trong bản danh sách vừa được công bố, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã quyết định triệu tập trở lại tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda và thần đồng Suphanat Mueanta để tăng cường sức mạnh hàng công cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng bên cạnh chân sút đã sẵn có là Supachai Jaided.

Trong số 3 tiền đạo của tuyển Thái Lan được triệu tập lần này, Teerasil Dangda là cầu thủ còn đang thi đấu, khoác áo đội tuyển Thái Lan nhiều lần nhất (100 lần) và ghi được nhiều bàn thắng nhất (43 bàn). Teerasil Dangda trở lại, nhưng tuyển Thái Lan lại không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Thitiphan Puangchan vì chấn thương.

Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp UAE. Ảnh: Foxsports

Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Tristan Do cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Nhật Bản Nishino có sự bổ sung của trung vệ Thái kiều Elias Dolah (mẹ người Thụy Điển, cha người Thái) ở đợt tập trung sắp tới. Cầu thủ cao đến 1m96 này hứa hẹn là giải pháp cho các pha không chiến của đội bóng đất Chùa Vàng.

Trước khi tiếp đón UAE vào ngày 15-10 trên sân vận động Thammasat (Pathum Thani) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bầy “Voi chiến” sẽ có trận giao hữu với Congo vào ngày 10-10.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cau-thu-malaysia-thach-thuc-tuyen-viet-nam-thai-lan-trieu-tap-them-tien-dao/