Cầu thủ M.U: Trẻ người nhưng không non dạ

Với chiến thắng 4-0 trước Chelsea, canh bạc trẻ hóa của M.U đã mang lại thành công bước đầu.

Wan-Bissaka của M.U (trái) gây ấn tượng ngay trong lần ra mắt

Wan-Bissaka của M.U (trái) gây ấn tượng ngay trong lần ra mắt

M.U bước vào trận đấu với Chelsea trong sự ngờ vực và điều đó đã được chứng minh là chính xác trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, khi họ phải gồng mình chống chọi trước sức ép nặng nề của đối thủ ngay trên sân nhà. Điều đó không bất ngờ bởi HLV Solskjaer tung ra sân đội hình trẻ trung, trẻ nhất trong số 20 đội bóng tranh tài ở vòng đấu mở màn của Premier League, với độ tuổi bình quân chỉ 24 tuổi và 227 ngày.

Thế nhưng, điều bất ngờ là đội hình trẻ trung của M.U, cùng với chút may mắn, đã đứng vững trước sức ép để rồi sau khi Rashford mở tỷ số ở phút 18, mọi chuyện gần như nằm trong tầm kiểm soát của họ. Không thể phủ nhận những “đầu tàu” như Pogba, Maguire, De Gea… chơi rất tốt, nhưng chính những cầu thủ chưa vượt qua tuổi 23 đã góp phần lớn trong chiến thắng của M.U.

Rashford (21 tuổi) lập cú đúp và với những gì thể hiện trên sân, anh đã sẵn sàng để trở thành nhân vật chính của M.U. Martial (23) có một bàn thắng nhưng điều quan trọng là anh, với chiếc áo số 9, đang trở lại dưới ánh đèn sân khấu bằng những bước chạy thần tốc, khiến cho hàng công của “Quỷ đỏ” có sức mạnh hủy diệt khi mọi chuyện thuận lợi. Thậm chí tân binh James (21) cũng đã lập công sau khi được tung vào sân để thay Pereira.

Phía sau họ, McTominay (22) đã thắng trong các cuộc tranh chấp bóng bổng với đối thủ và thực hiện những cú tắc bóng có độ chính xác cao. Và cũng phải kể đến tân binh Wan-Bissaka (21) với khả năng công thủ toàn diện, có thể khiến đội trưởng Young phải làm bạn cùng băng ghế dự bị.

Lukaku ghi 4 bàn trong trận ra mắt Inter Milan

Tất nhiên vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, nhưng chính sức trẻ và tốc độ của các cầu thủ kể trên, cùng với những đường chuyền chính xác của Pogba và sự vững chắc của Maguire ở phía sau, đã giúp HLV Solskjaer có đủ điều kiện để áp dụng thứ bóng đá phản công ưa thích của ông và kết quả bước đầu là đáng khích lệ.

Lampard vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ

Tân HLV Chelsea đã đặt canh bạc quá lớn khi sử dụng cầu thủ trẻ ngay từ đầu ở trận đại chiến với M.U. Mount, Abraham và cả Christensen đều cố gắng thi đấu tốt, nhưng họ thiếu kinh nghiệm của những cầu thủ dày dạn như Alonso, Kante hay Giroud, theo HLV Mourinho nhận định trên kênh Sky Sports. Do đó, Chelsea đã thiếu hẳn bản năng “sát thủ” và độ lì lợm thường thấy.

Tuy nhiên, Lampard vẫn giữ niềm tin với các cầu thủ trẻ dù thừa nhận họ cần cải thiện hơn. Giữa tuần này họ sẽ đấu với Liverpool tranh Siêu cúp châu Âu, trước khi trở về sân nhà gặp Leicester; đến tháng 9 là hai trận chiến khốc liệt với Liverpool và Wolverhampton.

G.Lao

VAR lần đầu tiên từ chối bàn thắng trúng tay trong vòng cấm

Theo luật mới, tất cả bàn thắng hoặc tình huống dẫn tới bàn thắng nhưng bóng trúng tay hoặc cánh tay cầu thủ tấn công trong vòng cấm thì đều bị từ chối. Đây chính là lý do Wolverhampton đã bị từ chối bàn thắng ở đầu hiệp 2 trong trận hòa Leicester 0-0 khi cú đánh đầu của Dendoncker khiến bóng trúng cánh tay rồi đầu của đồng đội Willy Boly trước khi rơi xuống đất và Dendoncker sút bóng hạ thủ môn Kasper Schmeichel. Trọng tài Andre Marriner xem lại hình ảnh và đã từ chối bàn thắng.

G.Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/cau-thu-mu-tre-nguoi-nhung-khong-non-da-104199.html