Cầu thủ Lê Tấn Tài: 'Việt Nam có 80% cơ hội vô địch nhưng…'

Cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài là cầu thủ duy nhất của thế hệ vô địch AFF Cup 2008 vẫn còn xỏ giày ra sân ở tuổi 34. Anh có cuộc trao đổi và gửi gắm đến thế hệ đàn em đang đứng trước cơ hội viết lại trang sử 10 năm trước.

. Phóng viên: Chào Lê Tấn Tài, anh có thể nhắc lại những kỷ niệm trước trận chung kết lượt về 10 năm trước trên sân Mỹ Đình?

+ Lê Tấn Tài: Sau lượt đi thắng Thái Lan 2-1 ngay tại Bangkok, chúng tôi rất bình thản còn HLV Calisto thì trằn trọc mãi trên chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội. Thế hệ chúng tôi hồi đó ít bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội và cứ ra sân là “chiến”. Thậm chí sau chiến thắng lượt đi, chúng tôi vui quá nên bị thầy Calisto la rồi hỏi: “Cúp đâu mà ăn mừng?”.

. 10 năm sau, lứa đàn em Tấn Tài không thắng ở lượt đi nhưng có kết quả 2-2 thuận lợi trước lượt về trên sân nhà. Theo Tài, chúng ta có bao nhiêu cơ hội?

+ Có đến 80% cơ hội vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, hai bàn trên sân khách lượt đi là thuận lợi nhưng hãy cảnh giác vì Malaysia chỉ có con đường phải thắng. Họ sẽ huy động hết sức mình để làm điều đó và họ cũng có thực lực.

Tấn Tài (14, hàng đứng) cùng thế hệ vàng mừng lần đầu vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Tư liệu

. Tấn Tài có vẻ đánh giá cao đối phương?

+ Tôi không đánh giá cao chuyên môn nhưng muốn nhắc chừng thế hệ đàn em hôm nay. Các em chơi rất hay, những cầu thủ trẻ chơi rất tốt nhưng các em cũng dễ manh động khi bị đối phương chơi tiểu xảo, khiêu khích. Xem chung kết lượt đi, tôi thấy tình huống Duy Mạnh đánh nguội đối phương, lẽ ra là thẻ đỏ đấy chứ. Cũng trận đó nhiều cầu thủ của chúng ta bị kích động vừa dễ ăn thẻ, vừa mất kiểm soát. Vẫn biết rằng các em phản ứng là vì bị đối thủ chơi tiểu xảo nhưng đến trận cuối mang tính quyết định thì phải bình tĩnh và lạnh đầu.

. Đâu là điểm mạnh của Malaysia?

+ Họ to, cao, khỏe và chơi pressing rất tốt. Họ có đủ lực để chơi pressing toàn trận và toàn sân khi cần. Cộng với tiểu xảo nữa sẽ rất khó cho các cầu thủ trẻ chúng ta ở lượt về.

. Theo Tấn Tài, đội tuyển Việt Nam nên thể hiện thế nào để lặp lại chiến tích 10 năm trước?

+ Toàn đội phải giữ cái đầu lạnh. Vào sân thực tế ai cũng dễ nổi nóng, nhất là khi bị đối phương dùng tiểu xảo nhưng hơn nhau ở chỗ biết lạnh và tỉnh để không bị thẻ hoặc không bị cuốn vào chuyện trả đũa. Hàng phòng ngự phải chơi chắc chắn vì nhất định Malaysia sẽ pressing toàn sân và sẽ chơi tấn công mạnh để sớm tìm bàn thắng chiếm ưu thế.

. Liệu ông Park Hang-seo có thay đổi đội hình so với lượt đi?

+ Có thể sẽ có vài sự thay đổi ở hàng tiền đạo. Anh Đức sẽ vào sân trong đội hình xuất phát và nhiều khả năng Đức sẽ ghi bàn. Còn tuyến giữa và hàng phòng ngự đã ổn định nên con người ở hai tuyến này khó có thay đổi.

. Xin cám ơn Tấn Tài.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cau-thu-le-tan-tai-viet-nam-co-80-co-hoi-vo-dich-nhung-808124.html