Cầu thủ lẫn HLV Man City nổi đóa vì bị VAR 'cướp' đi bàn thắng

Gabriel Jesus và HLV Pep Guardiola đều rất bực mình khi Man City 'bị cướp' đi bàn thắng quan trọng phút bù giờ vì VAR.

Man City rất vô duyên với VAR. Ảnh: Reuters

Man City rất vô duyên với VAR. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu giữa Man City - Tottenham ở vòng 2 Premier League, đội bóng áo xanh thành Manchester một lần nữa chứng tỏ "mối nghiệt duyên" với công nghệ VAR (video trợ lý trọng tài).

Ở phút 90+2, khi tỷ số trận đấu đang là 2-2 và Man City duy trì thế tấn công mãnh liệt, Jesus chạy chỗ khôn ngoan và cứa lòng chuẩn xác khiến thủ môn Lloris chỉ còn biết đứng nhìn.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Guardiola đã ăn mừng hụt bởi sau đó, VAR thông báo bóng chạm tay Aymeric Laporte trước khi đến chân Jesus. Bởi thế, trọng tài Oliver không công nhận bàn thắng của Jesus.

Chỉ 4 tháng trước, cũng trong trận đấu với Tottenham, chính VAR đã trực tiếp khiến Man City bị loại khỏi Champions League vỡ mộng ăn bốn trong mùa giải vừa qua.

Sau trận đấu, Gabriel Jesus tiến đến chỗ trọng tài chính Michael Oliver với vẻ mặt đầy uất ức. Anh được thủ quân đội khách Harry Kane can ngăn, nhưng vẫn kịp với lại và nói lớn "Lần thứ 2 rồi đấy. VAR là rác rưởi". Hành động này được phát đi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Bàn thắng của Jesus không được công nhận. Ảnh: Sky Sport

Phát ngôn này của Jesus có khả năng khiến anh và Man City phải nhận án phạt từ FA.

Với hành vi tương tự tại World Cup 2018, tiền vệ Nordin Amrabat khiến Liên đoàn Bóng đá Morocco phải chịu án phạt tiền 50.000 bảng.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cũng thể hiện sự bức xúc, cho rằng phải đánh giá lại VAR vì hệ thống này không đảm bảo tính thống nhất trong những lần can thiệp.

"Những người có trách nhiệm cần phải xem lại VAR. Những quyết định mà nó đưa ra là không rõ ràng. Andreas Christensen của Chelsea dường như cũng để bóng chạm tay trong trận tranh Siêu cúp châu Âu nhưng VAR không can thiệp và rồi nó lại cho rằng Laporte chạm tay vào bóng.

Tại sao nó không can thiệp trong tình huống Fernando Llorente chạm tay vào bóng ở mùa trước? Điều đó cũng xảy ra với Wolves hồi tuần trước và trong trận tranh Siêu cúp châu Âu khi thủ môn Adrian của Liverpool không đứng trên vạch vôi khung thành trong loạt sút luân lưu", Sport Mail dẫn lời HLV Guardiola.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/cau-thu-lan-hlv-man-city-noi-doa-vi-bi-var-cuop-di-ban-thang-a289193.html