Cầu thủ không thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino trước câu hỏi 'Liệu các cầu thủ bóng đá có được đặt trong những nhóm ưu tiên tiếp nhận vaccine COVID-19?'.

Hiện một số quốc gia đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các vận động viên hoặc có kế hoạch tiêm chủng trước thềm Olympic Tokyo (dự kiến được khai mạc tại Nhật Bản ngày 23-7) nhưng đối mặt với nhiều sự chỉ trích

Chủ tịch FIFA Infatino trả lời họp báo. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch FIFA Infatino trả lời họp báo. Ảnh: REUTERS

Cùng tham gia chiến dịch phát động chung với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm thúc đẩy sự tiếp cận công bằng với vaccine, Chủ tịch Infatino nhấn mạnh ông không ủng hộ việc các cầu thủ “nhảy” lên xếp hàng đầu: “Tất nhiên, vaccine được ưu tiên cho những người có nguy cơ cao và nhân viên y tế. Điều này quá rõ ràng. Trong tâm trí mình, chúng tôi không coi các cầu thủ bóng đá thuộc nhóm ưu tiên về mặt này.

Thế nhưng vì lý do an toàn đặt trong bối cảnh những tháng tới, các giải thi đấu quốc tế sẽ diễn ra nên việc tiêm chủng có thể được khuyến khích vào một thời điểm hợp lý. Chúng ta cần tôn trọng trật tự phân phối đã được thiết lập. Với những người thường xuyên đối mặt với rủi ro, họ phải được ưu tiên. Và đó không phải là các cầu thủ hay quan chức bóng đá”.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, Chủ tịch FIFA Infantino vẫn tin tưởng World Cup 2022 bóng đá thế giới sẽ được hạnh phúc với hình ảnh các sân đông đảo khán giả.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cau-thu-khong-thuoc-dien-uu-tien-tiem-vaccine-965474.html