Cầu thủ Indonesia được khuyên tránh vết xe đổ của Công Phượng

Witan Suilaiman, tuyển thủ U22 Indonesia giành huy chương bạc bóng đá nam SEA Games 30, đã đầu quân cho một CLB châu Âu.

Báo chí Đông Nam Á đưa tin rầm rộ về trường hợp xuất ngoại của Witan Suilaiman, cầu thủ của U22 Indonesia giành huy chương bạc bóng đá nam SEA Games 2019. Anh chính thức chuyển sang Radnik Surdulica, đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Serbia khi chưa tròn 19 tuổi.

Indonesia không có nhiều cầu thủ thực sự thành công khi thi đấu ở ngoài khu vực Đông Nam Á. Trang Live Sports Asia có bài viết so sánh Suilaiman với Công Phượng của đội tuyển Việt Nam.

 Witan Suilaiman (phải) vừa sang Serbia thi đấu. Ảnh: Live Sports Asia.

Witan Suilaiman (phải) vừa sang Serbia thi đấu. Ảnh: Live Sports Asia.

"Sẽ rất khó có cơ hội cho Suilaiman ra sân ở giải vô địch Serbia. Dường như đội bóng này không chiêu mộ cầu thủ Indonesia vì tài năng của cậu ấy. Suilaiman còn rất trẻ và chưa từng chơi ở một giải đấu nào có trình độ cao hơn giải VĐQG Indonesia", Live Sports Asia phân tích.

Trang báo châu Á cho biết nếu không được trao cơ hội thi đấu, Suilaiman hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Công Phượng, tương tự với trường hợp của "thần đồng" Egy Maulana.

"Egy, người đồng đội cùng lứa với chính Suilaiman, đang bị thui chột tài năng ở Ba Lan. Anh từng là một trong 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới (theo The Guardian 2017), nhưng nay không giữ được vị trí ở các đội tuyển quốc gia Indonesia".

"Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Nguyễn Công Phượng. "Messi" Việt Nam vừa phải trở lại quê hương thi đấu nhằm cứu vãn sự nghiệp sau quãng thời gian thi đấu không như ý ở châu Âu", trang báo châu Á miêu tả.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-indonesia-duoc-khuyen-tranh-vet-xe-do-cua-cong-phuong-post1046310.html