Cầu thủ Hàn Quốc nhiễm bệnh tại Pháp

Bóng đá châu Á mới đây phát hiện trường hợp cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên nhiễm dịch bệnh.

Theo thông tin từ tờ báo L'Est éclairs của Pháp, tiền đạo Suk Hyun-jun của Hàn Quốc đã nhiễm dịch bệnh. Chân sút của CLB Troyes đang chơi tại giải Ligue 2 cảm thấy không ổn trong vài ngày qua, và đã có kết quả xét nghiệm nhiễm bệnh hôm 13/3.

 Suk Hyun-jun trong màu áo CLB Reims chơi tại Ligue 1. Ảnh: Getty.

Suk Hyun-jun trong màu áo CLB Reims chơi tại Ligue 1. Ảnh: Getty.

Suk Hyun-jun chỉ mới đến Troyes từ CLB Ligue 1 Remis trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Cầu thủ 28 tuổi có 21 lần ra sân cho 2 CLB nước Pháp mùa này, ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo. Anh từng chơi cho nhiều Ajax, Porto và nhiều CLB khác của châu Âu. Suk Hyun-jun cũng có 15 lần khoác áo ĐTQG Hàn Quốc.

Suk Hyun-jun được xem là trường hợp cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên ở Hàn Quốc, và ở châu Á nhiễm dịch bệnh. Trước đó vào đầu tháng 2, bóng đá Trung Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Đó là một cầu thủ trẻ thuộc học viện của CLB Zhejiang Greentown, nằm ở tỉnh Chiết Giang, phía đông nước này.

Hai trường hợp mắc bệnh ở Troyes là một trong những nguyên nhân khiến LĐBĐ Pháp (LFP) phải cho hoãn mọi hoạt động bóng đá trong nước, dù ban đầu họ vẫn muốn các giải đấu diễn ra mà không có khán giả. Vào tối 13/3 (giờ Hà Nội), LFP ra thông báo các trận đấu ở Ligue 1 và Ligue 2 sẽ bị hoãn đến khi có thông báo mới.

Vì sao cầu thủ ngừng bắt tay khi Covid-19 bùng phát ở châu Âu? Trong bối cảnh virus corona bùng phát ở châu Âu, các giải đấu tạm dừng nghi lễ bắt tay trước trận. HLV Juergen Klopp của Liverpool cho rằng đây không phải là hành động vô nghĩa.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-han-quoc-nhiem-virus-corona-tai-phap-post1059339.html