Cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam: Khi ông Park ưu ái

Dù khẳng định luôn trao cơ hội một cách công bằng với các cầu thủ trong bản danh sách triệu tập U23 Việt Nam lần này, nhưng rõ ràng HLV Park Hang Seo tiếp tục có sự ưu ái nhất định với quân HA Gia Lai của bầu Đức. Chỉ có điều, những Công Phượng, Văn Toàn… sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có suất chính thức, chứ không còn 'mặc định' được đá chính như trước.

Các cầu thủ HA Gia Lai phải cạnh tranh quyết liệt để có suất đá chính thức ở U23 Việt Nam.

Công Phượng, Văn Toàn và “cuộc chiến” 7 tiền đạo

Lần đầu tiên kể từ ngày dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gọi lên tuyển tới 7 tiền đạo. Sự góp mặt của những chân sút tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang khiến 2 chân sút của HA Gia Lai là Công Phượng và Văn Toàn phải ngồi dự bị hoàn toàn có thể xảy ra.

7 cầu thủ có thể chơi ở tiền đạo bao gồm: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức, Hoàng Minh Tuấn. Với một hàng công rất chật chội tiền đạo như vậy, sự cạnh tranh suất đá chính được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt.

Trong số những cái tên kể trên, giới chuyên môn dự đoán khả năng được đi Indonesia dự Asiad của chân sút tân binh Hoàng Minh Tuấn (Nam Định) là không nhiều. Tiền đạo sinh năm 1995 của đội bóng thành Nam tính đến thời điểm này mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo ở mùa giải 2018.

Ngoài trường hợp của Minh Tuấn, nếu xét về phong độ, thì Công Phượng sẽ là người tiếp theo có nguy cơ ngồi dự bị, thậm chí có thể bị loại. Không chỉ có phong độ thất thường ở V-League thời gian qua, Công Phượng còn mất khá nhiều điểm vì có “thái độ” thi đấu không tốt ở những trận gần đây. Đây điều mà ông Park Hang Seo không hài lòng chút nào.

Công Phượng tiếp tục chơi bóng với cái đầu nóng, thậm chí được coi bất bình thường như đã thấy thực sự đang là nỗi lo lắng của ông Park và các cộng sự. Bất chấp, vai trò của chân sút người xứ Nghệ vào lúc này ở U23 Việt Nam chưa phải là không thể thay thế.

Điều quan trọng, HLV Park Hang Seo đang có trong tay những tiền đạo tốt hơn nhiều Công Phượng. Anh Đức dù đã lớn tuổi nhưng chơi bóng bổng cực hiệu quả. Cầu thủnày cũng đang là mẫu trung phong tốt nhất hiện tại ở Việt Nam.

Tiếp đến, Văn Quyết hiện đang là thủ quân ĐTQG nên rất có thể số 10 của Hà Nội cũng sẽ được chọn làm thủ lĩnh U23 Việt Nam thi đấu ở Asiad 2018. Vai trò của Văn Quyết có lẽ không phải bàn cãi nhiều.

Tiến Linh, Đức Chinh hay Văn Đức cũng đều chơi rất tốt ở V-League. Thậm chí với Tiến Linh, anh đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất, 11 bàn.

Tất nhiên, với những gì đã làm được trong quá khứ, cái tên Công Phượng vẫn rất “hot”, và anh nếu biết phấn đấu, hoàn toàn có thể có chỗ đứng ở U23 Viêt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất với một tiền đạo là phải biết ghi bàn, và đó mới là sự chứng minh của tiền đạo người Nghệ An.

Quân bầu Đức không còn là số 1

Nếu như những lần tập trung trước, các cầu thủ HA Gia Lai luôn chắc suất đá chính, thì lần này, với sự bổ sung của 4 cựu binh là Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm, các cầu thủ phố Núi đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh, dù họ có tới 8 gương mặt.

Như đã nói ở trên, HLV Park Hang Seo ít nhiều có sự ưu ái nhất định dành cho quân của bầu Đức trong lần tập trung Asiad 18 tới đây. Bởi rõ ràng, phải rất ưu ái ông thầy người Hàn Quốc mới gọi Triệu Việt Hưng hay Lê Văn Sơn góp mặt ở thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 18. Hai vị trí mà Việt Hưng, Văn Sơn thường thi đấu họ vẫn chưa phải là số 1 trong lứa tuổi U23.

Một câu hỏi đặt ra là liệu HLV Park Hang Seo có quyết định mạo hiểm với quân của bầu Đức hay không. Dù không phải ai cũng có phong độ cao nhất, nhưng xét một cách chi li, việc HA Gia Lai có tới 8 cầu thủ được gọi tập trung lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 18 là... hơi nhiều. Sự ưu ái của HLV Park Hang Seo dành cho quân bầu Đức giống như con dao hai lưỡi...

Điều đó sẽ được thấy ngay ở những buổi tập và cúp Tứ hùng tới đây. Các cầu thủ ngay trong đội buộc phải chơi hết sức, thậm chí sẵn sàng “dằn mặt” với những “đàn em” mới lên tuyển ở HA Gia Lai. Mà rõ ràng, chấn thương xảy ra với những cuộc cạnh tranh nội bộ như vậy là khó tránh khỏi, chưa kể sự tác động không tích cực về vấn đề tâm lý.

HLV Park Hang Seo hơn lúc nào hết phải biết liệu cơm gắp mắm, sự ưu ái là không thể tránh khỏi nhưng tính công bằng cũng phải được ông thầy xem xét, trong bối cảnh U23 Việt Nam thực sự cần một đội tuyển mạnh chứ không cần những cái tên nổi tiếng nhưng kém phong độ.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/cau-thu-hagl-o-u23-viet-nam-khi-ong-park-uu-ai-tintuc410830