Cầu thủ HAGL lĩnh thẻ đỏ trước mặt bầu Đức

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên trong màu áo đội Công An Nhân Dân (CAND) phải rời sân vì nhận hai thẻ vàng khi phạm lỗi với cầu thủ CLB Gia Định ở vòng 2 giải hạng Nhì.

 Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 15h ngày 14/7 trên sân Trung tâm Thể thao Công An TP.HCM. Đầu hiệp 2, Nguyễn Duy Kiên đã phải rời sân khi buộc phải phạm lỗi để ngăn đối thủ phản công. Tình huống xuất phát từ pha chuyền về lỗi của đồng đội Phan Du Học.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 15h ngày 14/7 trên sân Trung tâm Thể thao Công An TP.HCM. Đầu hiệp 2, Nguyễn Duy Kiên đã phải rời sân khi buộc phải phạm lỗi để ngăn đối thủ phản công. Tình huống xuất phát từ pha chuyền về lỗi của đồng đội Phan Du Học.

Duy Kiên là trung vệ trưởng thành từ khóa 3 lò đạo tạo HAGL-JMG. Cầu thủ này sinh năm 2000, từng chơi cho Phố Hiến trước khi cùng 8 cầu thủ HAGL khác đến đội Công An Nhân Dân theo dạng cho mượn. Năm nay, đội CAND đặt mục tiêu giành một trong 3 suất lên hạng. Giải hạng Nhì 2020 vì vậy trở nên sôi động.

Khu vực phạm lỗi của Duy Kiên ngay trước bàn VIP, nơi bầu Đức đang theo dõi trận đấu. Chủ tịch CLB HAGL không bày tỏ cảm xúc gì khi thấy và chờ đợi kết quả cuối cùng khi cầu thủ của ông ghi bàn gỡ hòa. Ông Đức rời đi sau khi động viên các cầu thủ mà mình cho đội CAND mượn thi đấu ở giải hạng Nhì 2020.

Trận đấu diễn ra nóng như thời tiết 37 độ C. Cầu thủ hai đội liên tục có các pha vào bóng quyết liệt, các động tác thừa, khiến trọng tài Hải Việt Quang vất vả. Ông Quang liên tục can ngăn cầu thủ hai đội vì sau mỗi pha va chạm, họ định lao vào ăn thua với nhau.

Một pha vào bóng bằng hai chân rất nguy hiểm của cầu thủ đội CAND. Thế nhưng trọng tài không rút thẻ đỏ cho số 16 Ngô Văn Dũng bên phía đội bóng áo đỏ. Trọng tài còn bỏ sót nhiều thẻ cho các pha bóng nguy hiểm khác của cầu thủ hai đội. Trận đấu chỉ có đúng 1 thẻ đỏ cho Duy Kiên.

Số lượng cầu thủ nằm sân, rời sân bằng cáng hoặc buộc phải thay người rất nhiều. Hiệp 2 của trận đấu được bù giờ đến 5 phút do gián đoạn. Gia Định FC là đội bị đánh giá thấp hơn nhưng lại có bàn thắng sớm trong hiệp 1. Cầu thủ ghi bàn là số 8 Hứa Minh Đạt.

Các cầu thủ áo vàng chủ động phòng ngự trong hiệp 2 và không ngại phạm lỗi để ngăn chặn hàng công rất mạnh của đội CAND. Tiền đạo U23 Việt Nam Đinh Thanh Bình là người lãnh xướng nhiệm vụ ghi bàn ở trận đấu này. Tuy nhiên, anh chưa kịp làm gì thì đã được bác sĩ Bách Trần cõng ra ngoài vì chấn thương.

Đinh Thanh Bình (ảnh) là tiền đạo có tiềm năng. Anh được HAGL tăng cường cho CAND để giúp đội này thăng hạng Nhất. Đội bóng phố núi chuyển giao đến 9 cầu thủ, trong đó có một thủ môn. Nhiều cầu tên nổi bật của HAGL xuất hiện ở giải hạng Nhì đã gây được sự chú ý của khán giả.

Đội trưởng Trần Thanh Sơn cũng nằm trong số này. Anh từng là đội phó U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 ở Philippines cùng HLV Park Hang-seo cuối năm 2019. Danh sách ra sân của CAND có 5 cầu thủ HAGL, 2 người nữa sau đó được HLV Phạm Quang Thành tung vào trong hiệp 2.

Đội CAND chơi không thực sự mạch lạc sau chiến thắng 2-1 trước đội Bình Thuận. Phải chờ đến những phút cuối cùng, hậu vệ cánh trái Phan Du Học mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Kết quả này giúp cả CAND và Gia Định FC có cùng 4 điểm ở bảng B.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-hagl-linh-the-do-truoc-mat-bau-duc-post1106928.html