'Cầu thủ HAGL không lo đá bóng, chỉ khiêu khích và sỉ nhục đối phương'

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí của S. Khánh Hòa BVN tiết lộ cầu thủ HAGL thường xuyên dùng tiểu xảo và cố tình sỉ nhục ngoại binh Zarour.

Tiền vệ Quốc Chỉ của S. Khánh Hòa BVN "tố" HAGL khiêu khích và chửi tục với ngoại binh của họ.

Một ngày sau trận đấu gây ra nhiều tranh cãi giữa S. Khánh Hòa BVN và HAGL, phía đội bóng phố Biển cũng đã lên tiếng về những bức xúc trong cách chơi của các cầu thủ HAGL.

“Ở tình huống tôi chỉ mặt Văn Tiến phải nhận thẻ vàng là do đứng gần thủ môn của HAGL thấy 2 lần chửi tục đối với ngoại binh Zarour và dùng những lời lẽ cà khịa bằng tiếng Anh để sỉ nhục cầu thủ này.

Bản thân tôi từ trước đến nay đều đứng ra can ngăn mọi tình huống tranh cãi trên sân nhưng trước sự hỗn láo của Văn Tiến thì tôi mới chỉ mặt Văn Tiến chứ không hề đánh như mọi người nói”, tiền vệ Quốc Chí của S. Khánh Hòa BVN cho biết.

Quốc Chí cho rằng HAGL không lo đá bóng mà chỉ nhăm nhe sỉ nhục cầu thủ của S. Khánh Hòa BVN.

“Không chỉ riêng Văn Tiến, khi hết hiệp đi vào đường hầm, phiên dịch của HAGL còn chửi tục với Zarour và cả thủ môn Tuấn Mạnh. Còn tình huống trợ lý Hà Quốc Phong nổi nóng với bác sĩ Đổng Xuân Lâm của HAGL và bị đuổi lên khán đài cũng là do bác sĩ Lâm khi đi ngang qua cabin huấn luyện của S. Khánh Hòa BVN và buông lời khiêu khích, chửi tục”, Quốc Chỉ nói thêm.

Tiền vệ của đội bóng phố Biển không bàn nhiều tới tình huống thổi phạt 11m của trọng tài Nguyễn Văn Kiên vì cho rằng đó thuộc vào góc độ chuyên môn của các trọng tài.

“Tôi thất vọng với lối chơi hiện nay của HAGL, họ thay đổi quá nhiều“, Quốc Chí cho biết.

Quốc Chí cũng tỏ ra khá thất vọng khi lối chơi của HAGL đã thật sự thay đổi, các cầu thủ không còn giữ được lối chơi đẹp mắt vốn có.

“Phải là người trong cuộc mới hiểu hết vấn đề. Tôi có mặt ở nhiều tình huống trên sân thấy cầu thủ HAGL không lo đá bóng, chỉ nhăm nhe khiêu khích, chửi tục để đối thủ nổi nóng, phản ứng và nhận thẻ.

Các ngoại binh rất dễ nổi nóng nên Zarour và Toure thường xuyên bị cầu thủ của HAGL sỉ nhục trong trận đấu. Tôi không nghĩ đội HAGL bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy”, tiền vệ của đội bóng phố Biển bày tỏ sự thất vọng.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cau-thu-hagl-khong-lo-da-bong-chi-khieu-khich-va-si-nhuc-doi-phuong-605723.ldo