Cầu thủ HAGL chơi đuổi bắt ở bài tập phản xạ của tuyển Việt Nam

Buổi tập chiều 30/10 của tuyển Việt Nam vẫn ngập tràn tiếng cười dù chỉ có 13 thành viên góp mặt nhờ giáo án đặc biệt của ban huấn luyện.

Chiều 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập tiếp theo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Chiều 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập tiếp theo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ do chưa đủ quân số. Nhóm tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài cùng một số thành viên của CLB Hà Nội và Quảng Nam chưa thể hội quân vì vướng lịch thi đấu.

Khác với buổi tập chiều 29/10, tuyển Việt Nam dành phần lớn thời gian khởi động để luyện chuyền bóng bổng. Ban huấn luyện chia đội hình thành từng cặp để các cầu thủ luân phiên hỗ trợ nhau tập đánh đầu chuyền bóng.

Bài tập phản xạ của tuyển Việt Nam mang lại nhiều tiếng cười. Các cầu thủ được yêu cầu chạy quãng ngắn nhẹ nhàng trước khi tập hợp thành nhóm theo hiệu lệnh của HLV thể lực Park Geun-yeong.

Bài tập này nhằm tăng cường phản xạ cho các cầu thủ, đồng thời cũng rèn khả năng bứt tốc quãng ngắn trên sân. Ở buổi tập chiều 29/10, ban huấn luyện cũng cho các học trò tập theo giáo án tương tự.

Ở bài tập bứt tốc, Nguyễn Trọng Hoàng cho thấy điểm mạnh về thể lực và sự dẻo dai. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel khẳng định anh sẵn sàng tham dự SEA Games 30 nếu được HLV Park Hang-seo tin tưởng.

Trở lại sau chấn thương, Vũ Văn Thanh chưa thể có vị trí chính thức trong đội hình tuyển Việt Nam bởi sự ổn định của Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu ở hành lang biên. Cầu thủ này được trao cơ hội khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 65 trong trận lượt đi với Thái Lan.

Cũng giống Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy chỉ là quân bài dự bị của HLV Park. Anh góp mặt khoảng 10 phút cuối ở trận thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Indonesia hôm 15/10.

Trong khi đó, Phan Văn Đức tập phục hồi chấn thương dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young. Chấn thương của tiền vệ khoác áo SLNA và Trần Đình Trọng đang có những bước chuyển biến tích cực.

Ở những đợt tập trung trước đó, dù không được ra sân, Văn Đức và Đình Trọng vẫn được HLV Park ưu tiên gọi lên tuyển. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn học trò tập luyện dưới sự giám sát và hướng dẫn của bác sĩ Choi.

Văn Toàn liên tục trêu chọc Trọng Hoàng Văn Toàn cùng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hào hứng trong buổi tập diễn ra chiều 29/10.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-hagl-choi-duoi-bat-o-bai-tap-phan-xa-cua-tuyen-viet-nam-post1007725.html