Cầu thủ Hà Đông nâng bổng HLV sau chiến thắng nghẹt thở

Thắng sát sút 2-1 trên chấm penalty sau hai hiệp chính hòa 1-1, các cầu thủ THPT Hà Đông nâng bổng HLV trưởng trong màn màn ăn mừng tấm vé vào tứ kết giải bóng đá học sinh Hà Nội năm 2019.

 Sáng 10-11, THPT Hà Đông (áo bib) so tài cung đại diện đến từ Thạch Thất - THPT Phan Huy Chú tại lượt trận vòng 1/8.

Sáng 10-11, THPT Hà Đông (áo bib) so tài cung đại diện đến từ Thạch Thất - THPT Phan Huy Chú tại lượt trận vòng 1/8.

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả hai đội lựa chọn lối chơi tấn công cống hiến.

THPT Hà Đông là những người chơi hiệu quả hơn.

Ngay phút 11, Nguyễn Đình Đức (số 15) ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số cho đại diện đến từ Hà Đông.

Thế nhưng THPT Phan Huy Chú cho thấy họ không phải đội bóng dễ bỏ cuộc.

Những phút sau đó diễn ra căng thẳng, quyết liệt.

Khi THPT Phan Huy Chú tăng cường tấn công tìm bàn gỡ.

Đẩy THPT Hà Đông vào nhiều tình huống phải vất vả chống đỡ.

Sau rất nhiều nỗ lực, THPT Phan Huy Chú đã đạt được điều mình muốn.

Phút 35, Nguyễn Văn Chiến (số 8) tung cú sút trực diện khung thành THPT Hà Đông, gỡ hòa 1-1 cho THPT Phan Huy Chú.

Chơi ngang ngửa những phút còn lại, hai đội chấp nhận tỉ số 1-1 và phải bước vào luân lưu phân thắng bại.

Trước loạt luân lưu, THPT Hà Đông bất ngờ thay thủ môn.

Và trên chấm luân lưu căng thẳng, hai đội rượt đuổi tỉ số kịch tính.

Tâm lý căng thẳng của cầu thủ THPT Phan Huy Chú.

Và họ cũng chính là đội kém may mắn hơn, khi thua luân lưu 1-2.

THPT Hà Đông sung sướng với chiến thắng nghẹt thở.

Các cầu thủ công kênh HLV trưởng sau khi giành vé tứ kết.

Trong khi đó, các cầu thủ THPT Phan Huy Chú ngậm ngùi nói lời chia tay.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-cau-thu-ha-dong-nang-bong-hlv-sau-chien-thang-nghet-tho/832232.antd