Cầu thủ gốc Việt: Sa thải HLV Rajevac là quyết định chính xác

Hậu vệ Tristan Do cho rằng, HLV Milovan Rajevac không xứng đáng để dẫn dắt ĐTQG Thái Lan.

Tristan Do đã chỉ trích thậm tệ đối với HLV Rajevac

Sau một loạt trận đấu tệ hại của ĐT Thái Lan, HLV Milovan Rajevac đã bị LĐBĐ Thái Lan chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đây là điều mà nhiều người đã dự đoán từ trước bởi chiến thuật mà nhà cầm quân này đưa ra lại không phù hợp với người Thái.

Chia sẻ với giới truyền thông, ngôi sao Tristan Do đã không ngại chỉ trích thậm tệ đối với HLV người Serbia.

"Tôi rất biết ơn LĐBĐ Thái Lan vì quyết định sa thải HLV Rajevac. Sa thải HLV ngay trong giải đấu là một quyết định khó khăn. Nhưng rõ ràng đây là một quyết định hoàn toàn chính xác. Bởi ông ấy (HLV Rajevac) không xứng đáng dẫn dắt ĐT Thái Lan", hậu vệ 25 tuổi cho biết.

Anh cũng chia sẻ: "Dưới thời Rajevac, chúng tôi đã mất đi cảm hứng chơi bóng và tiếng cười. Chúng tôi không muốn hàng ngày tập luyện với một tâm thế chán nản như vậy. Tôi nghĩ HLV tạm quyền Sirisak đã lấy lại điều đó, ông ấy mang tiếng cười trở lại với đội bóng."

Được biết, ở trận ra quân tại Asian Cup 2019, khi HLV Milovan Rajevac đang cầm quân thì ĐT Thái Lan đã bị thất bại thảm hại 1-4 trước ĐT Ấn Độ. Ngay sau khi thay đổi HLV trưởng, Thái Lan đã khởi sắc và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh hơn là Bahrain.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/cau-thu-goc-viet-sa-thai-hlv-rajevac-la-quyet-dinh-chinh-xac