Cầu thủ giàu nhất thế giới rời Thai-League 1

'Ông hoàng', cầu thủ giàu nhất thế giới sau hai mùa chơi ở Thai-League đã nói lời chia tay...

Sau hai năm hành nghề trong màu áo CLB Chonburi, cầu thủ giàu nhất thế giới Faiq Bolkiah nói lời chia tay CLB này. Chơi 30 trận và ghi được hai bàn thắng, sau hai mùa bóng, ông hoàng Faiq Bolkiah của Brunei, 24 tuổi có tài sản 20 tỉ USD đã lên trang xã hội nói lời chia tay.

Cầu thủ giàu nhất thế giới từng đá cho trẻ Leicester City. Ảnh: B.P

Cầu thủ giàu nhất thế giới từng đá cho trẻ Leicester City. Ảnh: B.P

Thực ra đội trưởng U-23 và tuyển quốc gia Brunei này không xa lạ với bóng đá Đông Nam Á nói riêng và fan hâm mộ VN nói chung, bởi Hoàng tử Faiq Bolkiah từng nhiều lần chạm trán với đội tuyển VN, nhất là SEA Games, cụ thể là hồi SEA Games 2019 tại Philippines.

Hoàng tử Faiq Bolkiah sinh ra và lớn lên tại New York và chơi bóng từ nhỏ ở Mỹ, sau đó ông hoàng trẻ này được Leicester City mời về tiếp tục đào tạo và thi đấu trong đội trẻ.

Tuy nhiên tiền đạo có thân hình cao to và hao hao giống cựu tiền đạo Anelka của Pháp này không quá xuất sắc, cuối cùng anh quay về Thai-League 1 đầu quân cho CLB Chonburi của Thái Lan. Tại Thai-League 1, ông Hoàng Faiq Bolkiah đầu quân hai mùa trong màu áo CLB, đá 30 trận và chỉ ghi được hai bàn thắng.

Ngày 16-5, trên trang xã hội của mình, vị Hoàng từ của Brunei viết: “Chào tạm biệt Chonburi, cám ơn tất cả fan hâm mộ, fan Chonburi đã đến lúc tôi nói lời chia tay CLB. Tôi mong Chonburi tiếp tục phát triển trong tương và hẹn một ngày không xa gặp lại”.

Ông Hoàng Faiq Bolkiah có một bộ sưu tập siêu xe mà có lẽ, Ronaldo, Messi còn phải...ngã mũ. Vị Hoàng từ trẻ này được cho là sở hữu số tài sản 20 tỉ USD, là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Mùa bóng này, Chonburi về thứ sáu Thai-League 1.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cau-thu-giau-nhat-the-gioi-roi-thai-league-1-post733491.html