Cầu thủ giàu nhất thế giới chơi thân với anh họ là Hoàng tử Brunei

Faiq Bolkiah - người được xem là cầu thủ giàu nhất thế giới - nhiều lần đăng ảnh kèm lời chia sẻ thân thiết với anh họ là Hoàng tử Brunei Abdul Mateen.

Faiq Bolkiah (sinh năm 1998, ở giữa trong ảnh) - đội trưởng U22 Brunei tại SEA Games 30 - đang thu hút sự chú ý từ dân mạng Việt nhờ xuất thân danh giá. Anh là con của Hoàng tử Jefri Bolkiah - em trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Nhờ được thừa hưởng khoảng 15 tỷ bảng Anh, 9X được xem là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới hiện nay. Theo dõi trang cá nhân của Faiq Bolkiah, nhiều dân mạng nhận ra anh chơi khá thân với anh họ là Hoàng tử Abdul Mateen (sinh năm 1991, bên trái trong ảnh) - con trai thứ 4 của Quốc vương Brunei.

Faiq Bolkiah (sinh năm 1998, ở giữa trong ảnh) - đội trưởng U22 Brunei tại SEA Games 30 - đang thu hút sự chú ý từ dân mạng Việt nhờ xuất thân danh giá. Anh là con của Hoàng tử Jefri Bolkiah - em trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Nhờ được thừa hưởng khoảng 15 tỷ bảng Anh, 9X được xem là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới hiện nay. Theo dõi trang cá nhân của Faiq Bolkiah, nhiều dân mạng nhận ra anh chơi khá thân với anh họ là Hoàng tử Abdul Mateen (sinh năm 1991, bên trái trong ảnh) - con trai thứ 4 của Quốc vương Brunei.

Cách nhau 7 tuổi, Faiq Bolkiah và Abdul Mateen có khá nhiều điểm tương đồng, đặc biệt đều yêu thích thể thao. Trong khi Faiq mang băng đội trưởng tuyển bóng đá U22 Brunei tại SEA Games 30, Abdul là thành viên đội tuyển polo - môn thể thao mà Brunei đặt nhiều kỳ vọng.

Tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia, Faiq và Abdul cũng tham gia với môn thể thao sở trường của mình. Cũng ở sự kiện này, Hoàng tử Abdul Mateen khiến hội chị em "phát sốt" vì vẻ ngoài điển trai cùng gia thế "khủng". Tranh tài ở môn đua ngựa polo còn có chị gái ruột của anh là Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah (35 tuổi).

Tại một sự kiện thi đấu polo với mục đích từ thiện vào tháng 4 năm ngoái, Faiq tới cổ vũ anh họ Abdul. Cả 2 thoải mái trò chuyện bên ngoài sân thi đấu. Khoảnh khắc gặp gỡ tại sự kiện này đều được 2 anh em đăng tải lên trang cá nhân. Hoàng tử Brunei cũng có lần gửi lời chúc em họ thi đấu tốt qua mạng xã hội.

Faiq và Abdul từng đăng ảnh và gửi lời chúc sinh nhật nhau tại trang cá nhân. Sinh nhật 20 tuổi của em họ vào 9/5 năm ngoái, Hoàng tử Brunei viết: “Chúc mừng sinh nhật Faiq. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình nhé. Tương lai tươi sáng đang chờ em”. Còn dịp sinh nhật của Abdul vào năm 2016, Faiq chia sẻ khoảnh khắc hai anh em khoác vai nhau thân thiết. Dưới bài đăng này, nhiều dân mạng nhận xét hai chàng trai có nhiều nét giống nhau.

Anh em thuộc hoàng gia Brunei cùng có sở thích "quý tộc" - nuôi hổ. Trong khi Faiq thường xuyên đăng tải clip chơi bóng với thú cưng, anh họ Abdul Mateen tự gọi mình là "cha của những con hổ". Hoàng tử trẻ của Brunei cũng sở hữu bộ sưu tập thú cưng gồm báo đốm, mèo, ngựa... Faiq từng vài lần ghé thăm anh họ và chơi đùa cùng các con vật.

Faiq Bolkiah có hơn 140.000 follower tại trang cá nhân, trong khi anh họ Abdul Mateen có 1,2 triệu. Hai chàng trai thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch xa xỉ hay dự tiệc với các nguyên thủ thế giới. Điều khiến hội chị em quan tâm hơn về Faiq và Abdul là cả hai đều chưa từng công khai bạn gái.

Thiên Nhi
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-giau-nhat-the-gioi-choi-than-voi-anh-ho-la-hoang-tu-brunei-post1017456.html