Cầu thủ đóng thế Duy Mạnh tỏa sáng, Quang Hải được giữ chân

Trung vệ Bùi Đoàn Việt Anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau trận đấu tỏa sáng, góp công giúp Hà Nội có chiến thắng 4-2 trước Nam Định ngày ra quân V-League.

Có lợi thế sân nhà nhưng đây là trận không có khán giả do dịch Covid-19, dù vậy Hà Nội vẫn có trận đấu rất khởi sắc, giành chiến thắng 4-2 trước Nam Định.

Sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội chia sẻ về việc sân Hàng Đẫy không có CĐV cổ vũ: "Thi đấu trên sân không khán giả thực sự là nỗi buồn, hụt hẫng. Nhưng chúng ta đang tập trung phòng chống dịch, cần phải hỗ trợ, ủng hộ. Các cầu thủ hai đội đã có trận đấu được xem là món quà dành cho khán giả, giúp mọi người vượt qua khó khăn".

Đánh giá về trận đấu, trợ lý Công Tuấn đặc biệt khen ngợi trung vệ Việt Anh - người được thay vai trò của Duy Mạnh: "Bóng đá không phụ thuộc cá nhân. Trước trận đấu toàn đội tri ân Duy Mạnh, quyết tâm thi đấu tốt thay phần Duy Mạnh. Tôi đánh giá 2 trung vệ của Hà Nội trận này đã làm tốt nhiệm vụ, đặc biệt là Việt Anh lần đầu chơi ở V-League. Hy vọng Việt Anh và Thành Chung sẽ kết hợp thành cặp trung vệ đáng xem ở mùa giải năm nay.

Việt Anh có trận đấu rất đáng khen

Việt Anh có trận đấu rất đáng khen

Bàn thua đầu tiên thì rõ ràng Merlo không chiến rất tốt, lại thi đấu nhiều năm ở V-League, không thể đổi lỗi cho trung vệ của đội bóng hôm nay. Tất nhiên chúng tôi sẽ rút ra bài học .

Nam Định hiệp 2 buộc phải tràn lên tấn công nên Hà Nội khó có thể triển khai lối chơi, kiểm soát được bóng như hiệp 1. Tuy nhiên các cầu thủ đã biết cách vượt qua khó khăn".

"Văn Xuân cũng như Việt Anh trưởng thành từ đội trẻ. Có nhiều thông tin đánh giá tốt về Văn Xuân, tuy nhiên cầu thủ này không chơi tốt như trận Siêu cúp. Đó là cầu thủ có tương lai, khi rất cầu tiến.

Quang Hải luôn là cầu thủ quan trọng, nhưng việc sử dụng thời điểm nào để phát huy, và giữ được trạng thái sung sức nhất. Hải thi đấu liên tục, cần thời gian lấy lại trạng thái. HLV Chu Đình Nghiêm có sự tính toán, làm sao hỗ trợ tốt nhất cho Quang Hải, chứ không nôn nóng sử dụng khi cậu ấy chưa sẵn sàng", trợ lý Công Tuấn cho biết.

Quang Hải vào sân thi đấu trong hiệp 2

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết: "Việc thi đấu không có khán giả nên độ hưng phấn cầu thủ giảm đi rất nhiều, tuy nhiên sức khỏe được đặt lên trên hết, tất cả cũng cần thích nghi với điều này.

Cầu thủ Nam Định chưa vào “phom”, đá chưa tốt lắm. Thi đấu không có khán giả như một buổi tập, nên cầu thủ bị ảnh hưởng nhiều. Đây là trận đấu đầu tiên nên tâm lý không tốt, cầu thủ chơi chưa đúng với sức của mình.

Hai ngoại binh ghi bàn đã giúp hàng tiền đạo có tâm lý tốt, nhưng tiền vệ và phòng ngự lại không làm được như vậy.

Thua thì không hài lòng, nhưng chưa phải là vấn đề gì lớn vì thua Hà Nội. Cầu thủ của chúng tôi sợ sệt. Tất nhiên Hà Nội có lực lượng đồng đều, nhưng tâm lý của cầu thủ Nam Định không vững vàng".

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/ket-qua-ha-noi-4-2-nam-dinh-cau-thu-dong-the-duy-manh-duoc-khen-ngoi-622369.html