Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal bức xúc khi không được thi đấu thường xuyên

Tiền vệ Nicolas Pepe, người đang là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal, đã bày tỏ sự thất vọng khi không được HLV Arteta đưa ra sân thường xuyên ở mùa giải 2020/2021.

Hè 2019, Nicolas Pepe chuyển đến Arsenal từ Lille với mức giá chuyển nhượng 72 triệu bảng, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng thành London.

Pepe bức xúc khi mới chỉ có 1 lần đá chính cho Arsenal kể từ đầu mùa. (Ảnh: Sky).

Pepe bức xúc khi mới chỉ có 1 lần đá chính cho Arsenal kể từ đầu mùa. (Ảnh: Sky).

Kết thúc mùa giải 2019/2020, Pepe chơi không quá hay nhưng cũng có những đóng góp nhất định vào thành tích giành cúp FA và Siêu Cúp Anh của đội chủ sân Emirates.

Dù vậy sang mùa giải này, HLV Arteta lại ưu tiên dùng Lacazette, Aubameyang và Willian trên hàng công của Arsenal thay vì Pepe. Do đó cầu thủ người Bờ Biển Ngà thường xuyên phải ngồi ghế dự bị.

Trước tình cảnh đó, cầu thủ 25 tuổi đã có những sự búc xúc. Anh chia sẻ trên Sky Sports: "HLV Arteta muốn tôi tập trung 100% cho mỗi trận đấu. Tôi đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả sau mỗi buổi tập là việc tôi sẽ ngồi dự bị.

Tôi sẽ trở thành siêu dự bị hay sao? Tôi không muốn điều đó. HLV Arteta có quyết định riêng của ông ấy nhưng tôi thật sự rất chán nản khi phải ngồi dự bị thường xuyên. Tôi cần được thi đấu nhiều hơn nữa để tìm lại cảm hứng chơi bóng của mình".

Sau những khởi đầu không như ý muốn ở mùa giải này cùng Arsenal, Pepe hiện đang trở về tập trung cùng ĐT Bờ Biển Ngà chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại Cúp châu Phi 2022 gặp Madagascar vào các ngày 13 và 18/11./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cau-thu-dat-gia-nhat-lich-su-arsenal-buc-xuc-khi-khong-duoc-thi-dau-thuong-xuyen-816816.vov