Cầu thủ Đà Nẵng bị gãy chân khó tin trong trận đấu với U19 HAGL

Đội trưởng U19 Đà Nẵng bị gãy chân sau một pha vào bóng quyết liệt ở giữa sân. Một tình huống hy hữu dành cho Duy Bảo dù không có bất kỳ va chạm nào với đối thủ.

Phút 21, đội trưởng U19 Đà Nẵng - Duy Bảo có pha vào bóng rất mạnh ở giữa sân. Trong khi đó, cầu thủ của U19 HAGL xử lý bóng kỹ thuật và nhảy lên né đòn, dù cả hai không va chạm nhưng chân của Duy Bảo tiếp xúc với mặt sân theo cách không tốt nên bất ngờ bị gãy chân.

Pha bóng bị gãy chân của Duy Bảo khiến cho nhiều người xem phải há hốc, vì rất đáng sợ với cảnh Duy Bảo ôm chân bị gãy ôm trong đau đớn. Một tình huống có thể nói quá đen đủi với Duy Bảo, khi có pha vào bóng đáng chê trách (có thể gân chấn thương nặng cho đối thủ) và bị gãy chân dù chẳng có pha va chạm nào với đối thủ.

Điểm mấu chốt có thể khiến Duy Bảo gãy chân là hình ảnh mặt cỏ sân Pleiku bị xới tung lên sau pha bóng quá mạnh, đáng chê của Duy Bảo. Có thể nói cú vào bóng quá mạnh và không cần thiết đã khiến Duy Bảo bị gãy chân vì tiếp xúc không đúng tư thế với mặt sân.

Duy Bảo đã bị gãy chân. Ảnh chụp màn hình.

Duy Bảo đã bị gãy chân. Ảnh chụp màn hình.

Nhìn khá rõ là chân của Duy Bảo bị cong đi vì gãy một cách đáng sợ. Ảnh chụp màn hình.

Về clip Duy Bảo tự gãy chân sẽ được Saostar cập nhật sau. Hiện tại, xe cứu thương lập tức đưa Duy Bảo đến bệnh viện để xử lý chấn thương rất nặng này. Đây cũng là tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp 1 giữa U19 Đà Nẵng và U19 HAGL.

Trận đấu giữa U19 Đà Nẵng và U19 HAGL vẫn đang diễn ra. Hai đội khá đẹp mắt, không có những tình huống va chạm đáng tiếc. Chỉ có đội trưởng Duy Bảo quá đen đủi với một cú vào bóng rồi tự gãy chân sau khi chân tiếp xúc sai tư thế với mặt sân Pleiku.

Quyết Thắng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/doi-truong-da-nang-gay-chan-kho-tin-trong-tran-dau-voi-u19-hagl-4741141.html