Cầu thủ Curacao, những 'gã khồng lồ' của quốc đảo tí hon

Phải mất khá nhiều thời gian thì chúng tôi mới có tương đối hồ sơ về đội bóng quốc đảo nằm ở phía nam của biển Caribe, gần bờ biển Venezuela. Phần lớn cầu thủ Curacao, đối thủ của Việt Nam tại trận chung kết đều có chiều cao tương đương và hơn Văn Hậu (1,85m, cầu thủ cao nhất phía Việt Nam, nếu không tính thủ môn).

Trung vệ đội trưởng Cuco Martina (ảnh lớn) đang chơi cho CLB Feyenoord . (Ảnh: GETTY IMAGES)

Trung vệ đội trưởng Cuco Martina (ảnh lớn) đang chơi cho CLB Feyenoord . (Ảnh: GETTY IMAGES)

Sở dĩ gọi đội tuyển Curacao là tập hợp của những “gã khồng lồ” bởi thấp nhất phía đội bạn là tiền vệ Michael Maria cũng có chiều cao 1,76m. Còn tiền đạo Rangelo Janga 26 tuổi đang thi đấu cho CLB Astana ở Kazakhstan sở hữu chiều cao cực kỳ vượt trội, lên tới 1m 95, nghĩa là còn cao hơn thủ môn Văn Lâm 7 cm. Phần lớn các cầu thủ Curacao đều có chiều cao tương đương và hơn Văn Hậu (1,85m, cầu thủ cao nhất phía Việt Nam, nếu không tính thủ môn).

Thuốc thử xịn

Curacao chính là đội bóng mạnh nhất tại King’s Cup lần này (ảnh FAT)

Tại King’s Cup, Curacao có nhiều ngôi sao trong đội hình tham dự. Nổi bật như Eloy Room (thủ môn đang bắt cho PSV Eindhoven). Anh sở hữu chiều cao 1m90, từng có 2 năm thi đấu cho PSV ở Hà Lan.Thủ môn này cũng 1 lần được khoác áo U20 Hà Lan và 18 lần khoác áo ĐTQG Curacao. Eloy Room đang có phong độ ổn định, lối bắt bóng đơn giản chắc sẽ không cho Công Phượng nhiều cơ hội để ghi bàn.

Tiền vệ cánh Leandro Bacuna 27 tuổi, cao 1m87, từng thi đấu cho Aston Villa ở Premier League từ năm 2013. Tại xứ Sương mù, cầu thủ này có lần ghi dấu ấn khi chọc thủng lưới Man City. Mùa 2014-15, cầu thủ này từng ghi bàn giúp Aston Villa đánh bại Leicester City để đưa đội nhà lọt vào tứ kết FA Cup. Ngoài Aston Villa thì cầu thủ này cũng từng là nhân tố quan trọng của CLB Cardiff City ở xứ Sương mù. Bacuna có 11 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này và đang là ngôi sao sáng nhất King’s Cup 2019. Anh từng trải qua 10 lần khoác áo U19 Hà Lan và 10 lần khác khoác áo U21 Hà Lan.Từ năm 2016 đến nay, anh trải qua 19 lần khoác áo ĐTQG Curacao, ghi 9 bàn thắng.

Tiền đạo Rangelo Janga, 26 tuổi này sở hữu chiều cao cực kỳ vượt trội, lên tới 1m95. Anh hiện đang thi đấu cho CLB Astana ở Kazakhstan, khả năng không chiến, tranh chấp, càn lướt và làm tường là những vũ khí rất lợi hại của Rangelo Janga. Anh từng ghi tới 10 bàn sau 14 lần khoác áo ĐTQG Curacao.

Rõ ràng Curacao là thuốc thử xịn cho các học trò HLV Park Hang-Seo với một lối đá hiện đại kiểu châu Âu mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội đối đầu.

Curacao- đẳng cấp khác

Sau trận thua 1-3, HLV đội Ấn Độ Igor Stimac cho biết: "Curacao thật sự là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Trong 45 phút đầu tiên, Curacao đã chứng minh họ ở đẳng cấp khác so với những đội còn lại. Họ có 6 hoặc 7 cầu thủ chất lượng hàng đầu". Ông đã đánh giá Curacao là đội bóng rất chất lượng theo kiểu châu Âu, với nền tảng thể lực tốt và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Thi đấu với họ sẽ là cọ xát tốt cho những cầu thủ châu Á.

HLV tuyển Curacao Remko Bicentini tự tin sẽ đoạt chức vô địch ( Ảnh: Getty Images)

Việc HLV Igor Stimac người từng 53 trận khoác áo đội tuyển Croatia ghi 2 bàn thắng với thành tích ấn tượng nhất là đoạt hạng 3 ở World Cup 1998 và vào tứ kết Euro 1996 đánh giá về Curacao như thế không phải là chuyện đùa. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Curacao đứng hạng 82 thế giới. Vị trí tốt nhất của họ là hạng 68 (tháng 7/2017). Còn vị trí tệ nhất là hạng 183 (tháng 4/2014). Cầm quân là HLV Remko Bicentini, năm nay 51 tuổi, từng thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Lan và dẫn dắt tuyển Curcao từ năm 2016 đến nay. Nghĩa là từ quân đến tướng của Curacao đều là “hàng khủng”, đáng được ngưỡng mộ.

Là vùng lãnh thổ hải ngoại của Hà Lan, nên hầu hết các cầu thủ trong danh sách triệu tập của ông Remko Bicentini đều chơi bóng tại giải VĐQG Hà Lan, Anh và các nước châu Âu khác. Chi riêng tổng giá trị chuyển nhượng của Martina và Bacuna là 5 triệu euro, cao hơn nhiều lần những tuyển thủ đắt giá nhất mà Thái Lan, Việt Nam sở hữu. Hiện tại Thái Lan mới có Teerasil Dangda, còn Việt Nam thậm chí chưa có cầu thủ nào được chơi ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Không thể chối cãi, mặt bằng kỹ - chiến thuật cũng như nền tảng thể lực của đội bóng vùng Caribbean vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á chúng ta.

Liệu ông Park có “cây đũa thần” nào để giành chiến thắng trước đội bóng Trung Mỹ này không? (ảnh VFF)

Chờ điều kỳ diệu

Trong trận ra quân King's Cup, Curacao chỉ mất đúng 32 phút để ghi 3 bàn vào lưới Ấn Độ do công của Roly Bonevacia, Elson Hooi, Leandro Bacuna. Suốt cả 60 phút còn lại Curacao chỉ đá tà tà, giành sức đá trận chung kết nhưng các cầu thủ Ấn độ không thể làm gì được. Bàn gỡ 1-2 của Ấn Độ được thực hiện trên chấm phạt 11, do trọng tài bắt lỗi cao chân của hậu vệ Curacao. Ấn Độ không phải là đội bóng yếu, việc họ đã từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019 do vậy cũng như Việt Nam, chủ nhà Thái Lan muốn “đòi nợ”. Nhưng giờ đây họ cũng chỉ giải quyết "ân oán" ở trận tranh giải ba mà thôi.

Mặc dù chỉ là đội bóng của quốc đảo có diện tích 454 km2, dân số 160 ngàn người (chưa bằng 1/500 Việt Nam) nhưng rõ ràng Curacao không phải là đội bóng dễ bắt nạt, nếu như không muốn nói họ ở cửa trên Việt Nam. Phần lớn cầu thủ Curacao có thể hình cực kỳ cao to, hầu hết cầu thủ da màu và thể hiện cách chơi bóng vượt đẳng cấp so với Ấn Độ, từ khống chế bóng, kỹ thuật, khả năng tăng tốc, chạy chỗ và dứt điểm cho thấy họ ở một đẳng cấp khác.

Mặc dù chỉ là đội bóng của quốc đảo có diện tích 454 km2, dân số 160 ngàn người (chưa bằng 1/500 Việt Nam) nhưng rõ ràng Curacao không phải là đội bóng dễ bắt nạt (ảnh Vietnamfinance)

Nếu tinh ý sẽ thấy Curacao có lối đá kiểu như các đội bóng Trung Mỹ khác như Panama, Costa Rica, Trinidad& Tobago. Liệu ông Park có “cây đũa thần” nào để giành chiến thắng trước đội bóng Trung Mỹ này không?

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cau-thu-curacao-nhung-ga-khong-lo-cua-quoc-dao-ti-hon-356429.html