Cầu thủ Colombia có thể bị giết nếu bị loại ở World Cup 2018

Đã 24 năm kể từ khi hậu vệ Andres Escobar bị giết hại vì một tình huống đá phản lưới nhà trận thua Mỹ 1-2 khiến Colombia bị loại ở World Cup 1994, ám ảnh vẫn chưa dứt.

Hậu vệ Andres Escobar

Chỉ 10 ngày sau trận đấu đó, Escobar đã bị bắn chết và thủ phạm chính là vệ sĩ của một băng buôn bán ma túy. Tên này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Vụ việc tai tiếng đó đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Và nỗi lo về nguy cơ cầu thủ Colombia bị thanh toán chỉ vì thi đấu không tốt tại World Cup vẫn hiện hữu ở đất nước Nam Mỹ này.

Gần đây nhất, trung vệ của đội tuyển Colombia là Carlos Sanchez đã nhận được những lời đe dọa sau khi anh bị đuổi khỏi sân ở trận thua Nhật Bản. Rất may là sau đó, Colombia đã thắng Ba Lan và Senegal để giành vé vào vòng 1/8.

Pha đá phản của Escobar

Tuy nhiên, người anh của Escobar là Sachi vừa cảnh báo, một bi kịch có thể lặp lại nếu đội tuyển của ông Jose Pekerman thất bại tại Nga năm nay. Vì thế, ông kêu gọi các CĐV không nên có hành động trả thù cầu thủ nếu Colombia để thua đội tuyển Anh vào đêm nay.

“Em trai tôi không nhận được lời đe dọa nào và bọn chúng đã bắn nó theo một cách hèn hạ nhất,” ông Sachi nói.

“Vậy mà giờ mọi người vẫn cho phép những điều đó xảy ra khi có người đe dọa cầu thủ, khiến cầu thủ và gia đình họ sống trong lo sợ. Họ không phải là CĐV chân chính của Colombia”.

Ông Sachi và gia đình

Ông Sachi tên thật là Santiago, từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở Colombia, cũng như đội U21 Colombia, trước khi trở thành HLV.

Ông là người đưa Atletico Nacional giành chức vô địch giải Primeira A năm 2001 và 2005. Ngoài ra, ông cũng giành Bolivian Copa Aerosur với đội bóng lớn nhất Bolivia là Club Bolivar năm 2010.

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cau-thu-colombia-co-the-bi-giet-neu-bi-loai-o-world-cup-2018-616439.ldo