Cầu thủ có thành tích đồ sộ nhất

Chức vô địch V.League 2020 với tất cả các cầu thủ Viettel, kể cả những tuyển thủ quốc gia, đều là lần đầu tiên, trừ một người. Với lần đăng quang này, Nguyễn Trọng Hoàng là một trong 6 cầu thủ có 4 chức vô địch V.League. Tuy nhiên, nếu Thành Lương, Văn Quyết, Moses và Anh Đức đăng quang với cùng một CLB là Hà Nội và B.Bình Dương, thì Trọng Hoàng và cựu thủ môn Võ Văn Hạnh lên ngôi trong 3 màu áo khác nhau.

Trọng Hoàng là cầu thủ có bộ sưu tập thành tích đồ sồ nhất tại V.League. Ảnh: Zing

Trọng Hoàng là cầu thủ có bộ sưu tập thành tích đồ sồ nhất tại V.League. Ảnh: Zing

4 lần vô địch của thủ môn Văn Hạnh trong màu áo SLNA, HAGL và SHB.Đà Nẵng; còn Trọng Hoàng lần đầu đoạt cúp V.League vào năm 2011 cùng đội bóng quê hương SLNA, sau đó là với B.Bình Dương ở 2 mùa liên tiếp 2014, 2015, và bây giờ ở tuổi 31 cùng Viettel. Ngoài ra, Trọng Hoàng còn sở hữu 2 Cúp QG 2010, 2015; có đủ bộ HCV các giải trẻ U.17, U.19, U.21. Không chỉ vậy, hơn hẳn Văn Hạnh hay Anh Đức, Thành Lương, Văn Quyết, tiền vệ đội tuyển Việt Nam còn có chức vô địch AFF Cup 2018 và đặc biệt là tấm HCV SEA Games 2019. Ở thời điểm này, Trọng Hoàng là cầu thủ Việt Nam có bộ sưu tập thành tích đồ sộ nhất và nhiều khả năng vẫn còn có thể bổ sung.

Còn HLV Trương Việt Hoàng là cái tên thứ 4 đứng trên bục cao nhất Giải VĐQG trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, sau Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, ở tuổi 45, Việt Hoàng không phải HLV trẻ nhất làm được điều này như ông nhầm lẫn, bởi HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt SHB.Đà Nẵng vô địch V.League 2009 khi mới 37 tuổi.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/cau-thu-co-thanh-tich-do-so-nhat-3030607/