Cầu thủ chưa thi đấu phút nào cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Tại AFF Cup 2018, trong danh sách 23 cầu thủ, ngoài trừ 2 thủ môn dự bị của ĐT Việt Nam, chỉ còn duy nhất trung vệ Lục Xuân Hưng chưa được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Lục Xuân Hưng vẫn chưa được thi đấu phút nào ở AFF Cup 2018. Ảnh: H.A

Theo đó, ở vị trí thủ môn, ông Park đã gọi 3 người là Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, vì vị trí đặc thù cần sự ổn định nên chỉ khi thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm gặp sự cố chấn thương hoặc phong độ không ổn định mới có cơ hội cho 2 người còn lại. Sẽ không có chuyện ông Park xoay tua vị trí này qua từng trận đấu. Do đó mà Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh khả năng cao không có cơ hội ra sân.

Ở hàng hậu vệ, Lục Xuân Hưng là cái tên duy nhất đến thời điểm này chưa thi đấu phút nào tại AFF Cup 2018. Cầu thủ dự bị còn lại là trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng mới chỉ được thi đấu những phút cuối trong trận gặp Campuchia tại vòng bảng.

Ở giải đấu năm nay, HLV Park Hang-seo đã lựa chọn 3 cái tên là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Đình Trọng là những cầu thủ đá chính xuyên suốt hành trình đi đến trận chung kết. Đây cũng là 3 cái tên đã thi đấu chính tất cả các trận từ đầu giải. Việc bộ 3 này giữ được sự ổn định nên sẽ không có cơ hội để Xuân Hưng ra sân.

Lục Xuân Hưng chính là 1 trong 3 tân binh của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Anh cũng là tân binh duy nhất còn lại sau khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ. Mặc dù cũng đã được hít thở bầu không khí AFF Cup thế nhưng có thể nói đây chưa phải là giải đấu của Xuân Hưng. Tuy nhiên, anh vẫn là cầu thủ đóng góp âm thầm cho tập thể trên sân tập.

Nhóm cầu thủ dự bị ở bán kết lượt đi gặp Philippines. Ảnh: Đ.Đ

Trung vệ Lục Xuân Hưng hiện đang thuộc biên chế của CLB FLC Thanh Hóa. Anh từng có thời gian khoác áo U19 Việt Nam cùng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… năm 2014. Sau quãng thời gian đó thì Xuân Hưng không được nhiều người biết đến như nhóm “cầu thủ quốc dân” của HAGL. Sau khi trải qua chấn thương vỡ sụn chêm ở mùa giải 2016, Hưng đã trở lại và khẳng định được vị trí ở xứ Thanh.

Tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã khai thác triệt để lợi thế của từng cầu thủ trong danh sách 23 người trong từng trận đấu và từng thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, với vị trí đặc thủ của Xuân Hưng, khó để anh có được cơ hội cạnh tranh vị trí. Đặc biệt khi công thần của U23 Việt Nam là trung vệ Tiến Dũng cũng phải dự bị.

Ngoài 2 thủ môn Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, trung vệ Lục Xuân Hưng chưa được thi đấu phút nào thì cầu thủ dự bị vẫn chưa được đá chính trận nào là: trung vệ Tiến Dũng. Những cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam đều đã được đá chính trong các trận đấu khác nhau.

Bên cạnh thủ thành Văn Lân và 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh thì tiền vệ Quang Hải là người đã thi đấu chính thức tất cả các trận cho đến thời điểm hiện tại.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cau-thu-chua-thi-dau-phut-nao-cho-tuyen-viet-nam-tai-aff-cup-2018-646408.ldo