Cầu thủ Chile tấn công CĐV xông vào sân có nguy cơ nhận án phạt nặng

Tuyển Chile đứng trước nguy cơ mất trung vệ Gonzalo Jara ở vòng knock-out Copa America 2019, sau khi cầu thủ này đá ngã CĐV chạy vào sân trong trận đấu giữa Chile và Uruguay.

Điều 12 của Bộ luật Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ có ghi: "Cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 2 trận ở giải đấu hoặc trong thời gian cụ thể, nếu có hành động tấn công cầu thủ đối phương hoặc một người khác trong trận đấu, ngoại trừ các quan chức của họ".

Theo điều luật trên, Jara có thể trả giá vì đá ngã cổ động viên đã chạy vào sân. Trên mạng xã hội, hành động của trung vệ người Chile vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều quan điểm ra sức ủng hộ cầu thủ này và ngược lại.

Jara đá ngã CĐV xông vào sân để hỗ trợ các nhân viên an ninh. Ảnh: Getty Images.

Jara đá ngã CĐV xông vào sân để hỗ trợ các nhân viên an ninh. Ảnh: Getty Images.

Trong trường hợp Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Nam Mỹ mở cuộc điều tra và kết luận Jara có tội trong vụ việc trên, điều đó đồng nghĩa trung vệ 33 tuổi này nhiều khả năng phải ngồi ngoài từ vòng knock-out Copa America 2019. Tại tứ kết, tuyển Chile sẽ chạm trán Colombia.

Gonzalo Jara là trung vệ kỳ cựu của Chile với 110 lần khoác áo đội tuyển. Ngoài tài năng trên sân cỏ, cầu thủ này bị liệt vào dạng "nguy hiểm" cần cảnh giác cao độ vì thường xuyên có những trò hiểm với đối thủ. Năm 2015, Jara từng có pha "móc chỗ hiểm" với Edinson Cavani của Uruguay.

Sau đó, trung vệ này được cho rằng giả vờ ăn vạ khiến tiền đạo đối phương nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận và bị truất quyền thi đấu. Tuyển Uruguay cũng thua chung cuộc 0-1 trước Chile sau 90 phút.

Ở trận đấu diễn ra sáng 25/6, tuyển Uruguay hạ Chile 1-0 nhờ pha lập công của Cavani. Kết quả này giúp tuyển Uruguay giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu với Peru.

Trung vệ Chile đá ngã CĐV chạy vào sân Trận đấu giữa Chile và Uruguay sáng 25/6 tại Copa America 2019 đã bị gián đoạn trong vài phút sau khi một CĐV xông vào sân.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-chile-tan-cong-cdv-xong-vao-san-co-nguy-co-nhan-an-phat-nang-post960035.html