Cầu thủ Cần Thơ tự đá bóng về lưới nhà như bán độ ở Cúp Quốc gia

Chiều 30.3, tại trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ ở vòng loại Cúp Quốc gia, một tình huống hy hữu như bán độ đã xảy ra.

Nguồn: Bóng đá TV

 Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, phút 39 của trận đấu, CLB Cần Thơ được hưởng quả đá phạt lên từ phần sân nhà sau khi Nguyễn Văn Quân bị Điều Giang phạm lỗi. Và ở quả đát phạt sau đó, Văn Quân đá tự đá bóng về lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Minh Nhựt cũng như ban huấn luyện Cần Thơ. Văn Quân đã ôm đầu nằm xuống sân tỏ ra thất vọng.

Tuy nhiên, trọng tài Lê Đức Thuận đã không công nhận bàn thắng này. Bởi theo luật FIFA, trong một tình huống đá phạt trực tiếp, bóng đi vào lưới đội đá phạt sẽ không được công nhận. Và trong trường hợp này, đối phương được hưởng quả đá phạt góc. Cần Thơ đã thoát thua trong một tình huống khá khó hiểu.

Đội trưởng Văn Quân là có tình huống đá bóng về lưới nhà như bán độ. Ảnh chụp màn hình

Đây là tình huống khiến cho nhiều khán giả đặt nghi vấn về sự bất thường của việc Văn Quân tự đá về lưới nhà. Liệu có một tình huống bán độ lộ liễu của cầu thủ Cần Thơ hay không? Đây là vấn đề mà ban huấn luyện Cần Thơ chắc chắn sẽ phải xem lại.

Sau trận đấu này, hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. CLB Bình Phước thắng 8-7 trước Cần Thơ trên chấm luân lưu 11 m và giành vé đi tiếp.

Nguồn: Bóng đá TV

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/cau-thu-can-tho-tu-da-bong-ve-luoi-nha-nhu-ban-do-o-cup-quoc-gia-665876.ldo