Cầu thủ Buriram United thận trọng khi nhập cảnh vào Trung Quốc

Toàn bộ thành viên câu lạc bộ Buriram United có mặt trên chuyến bay tới Thượng Hải, Trung Quốc sáng 26/1 đều mang khẩu trang y tế đặc biệt do lo ngại ảnh hưởng của virus corona.

Sáng 26/1, CLB Buriram United đã có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc để chuẩn bị cho trận play-off AFC Champions League 2020. Do lo ngại ảnh hưởng của virus corona, các thành viên đội bóng đều được trang bị loại khẩu trang chuyên dụng trên chuyến bay tới đất nước tỷ dân.

Buriram United giành chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM trong trận đấu vòng sơ loại hôm 21/1. Nhà Á quân Thai League 2019 chỉ còn cách tấm vé dự AFC Champions League 2020 1 trận thắng trước Thượng Hải SIPG diễn ra vào ngày 28/1.

 Toàn bộ cầu thủ Buriram United đeo khẩu trang y tế khi nhập cảnh ở sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: Buriram United.

Toàn bộ cầu thủ Buriram United đeo khẩu trang y tế khi nhập cảnh ở sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: Buriram United.

Virus corona đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nằm cách không quá xa Thượng Hải. Giới chức Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm giao thương với Vũ Hán nhằm cách ly vùng bệnh. Tuy nhiên những biện pháp an toàn vẫn được thiết lập cho mọi hành khách nhập cảnh vào Trung Quốc, trong đó có các vận động viên, cầu thủ bóng đá có lịch thi đấu ở quốc gia này.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng đưa ra thông báo cấm một số cầu thủ quê Vũ Hán trở về quê hương sau khi tập trung đội tuyển quốc gia nước này do lo ngại ảnh hưởng của virus corona. Loại virus nguy hiểm được cho là có nguy cơ lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc cơ thể.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-buriram-united-than-trong-khi-nhap-canh-vao-trung-quoc-post1039885.html