Cầu thủ Bundesliga đòi công lý cho George Floyd

Trong loạt trận cuối tuần qua, các cầu thủ Bundesliga đã có những hành động nhằm tưởng nhớ và đòi công bằng cho George Floyd - người qua đời do bị cảnh sát Minneapolis (Mỹ) đè lên cổ.

Jadon Sancho ăn mừng bằng cách cởi áo với thông điệp: "Công lý cho George Floyd".

Jadon Sancho ăn mừng bằng cách cởi áo với thông điệp: "Công lý cho George Floyd".

Cầu thủ bóng đá người Pháp Marcus Thuram và tuyển thủ quốc tế người Anh Jadon Sancho đã có những cách tưởng nhớ tới Floyd sau khi ghi bàn vào loạt trận cuối tuần qua.

Cụ thể, tiền đạo Thuram đã quỳ gối sau khi ghi bàn cho CLB Borussia Moenchengladbach trong trận đấu với Union Berlin, trong khi Sancho ăn mừng bằng cách vén áo mình lên và để lộ dòng chữ: "Công lý cho George Floyd".

"Hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Một khoảnh khắc buồn bã mang tính cá nhân vì có nhiều điều quan trọng hơn đang diễn ra trên thế giới ngày nay mà chúng ta phải đối mặt và tạo ra sự thay đổi", tiền vệ Jadon Sancho đã viết trên Instagram.

Trước đó một ngày, tiền vệ người Mỹ Weston McKennie của CLB Schalke 04 đã đeo băng tay mang dòng chữ "Công lý cho George" trong trận đấu gặp Werder Bremen.

Weston McKennie đeo băng tay kêu gọi công lý cho George Floyd.

Hành động quỳ gối của Marcus Thuram lặp lại hình ảnh của cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Colin Kaepernick, người quyết định quỳ gối trong quốc ca tại các trận đấu năm 2016 nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc.

Tài khoản Twitter của CLB chủ quản Borussia Moenchengladbach sau đó đã đăng tải lại bức hình quỳ gối của Thuram kèm theo mô tả: "Không cần giải thích".

Hình ảnh Marcus Thuram quỳ gối trên sân đã gây sốt trong giới bóng đá.

Huấn luyện viên của Moenchengladbach, ông Marco Rose cho biết ông ủng hộ hành động của Thuram.

"Marcus đã đưa ra quan điểm. Cậu ấy đã làm một tấm gương chống nạn phân biệt chủng tộc mà tất cả chúng ta đều ủng hộ", ông Rose nói.

Bắc Hiệp

Theo AFP

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/cau-thu-bundesliga-doi-cong-ly-cho-george-floyd-173190.html