Cầu thủ bóng rổ đánh nhau kinh hoàng ở giải FIBA World Cup

Cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra ở trận bóng rổ giữa Australia vs Philippines khi cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau.

Cầu thủ bóng rổ đánh nhau ở giải FIBA World cup Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại FIBA World Cup, cầu thủ hai đội Philippines và Australia đã lao vào đánh nhau.

Trong khuôn khổ vòng loại FIBA World Cup, Philippines và Australia chạm trán nhau. Trận đấu diễn ra kịch tính bởi những pha va chạm của hai đội, trước khi bị đẩy lên mức đỉnh điểm ở phút thứ 6 của hiệp ba.

Tình huống xuất phát từ cú giật chỏ từ cầu thủ Roger Ray Pogoy (Philippines), khiến hậu vệ Chris Goulding của Australia lăn xuống sàn. Lập tức, Daniel Kickert bên phía Australia lao vào trả đũa, đập cùi chỏ thẳng mặt cầu thủ Philippines. Sau tình huống này, các cầu thủ lao vào nhau bằng tay, chân.

Cầu thủ Philippines lao vào tấn công đối thủ, sử dụng cả ghế để làm vũ khí. Một cầu thủ của Australia không thể thoát khỏi đám đông, do đó bị Philippines đánh hội đồng ngay trên sân. Vụ ẩu đả còn có sự góp mặt của Thon Maker (Australia), tài năng đang chơi bóng ở giải đấu NBA cho CLB Milwaukee Bucks.

Sau khi ổn định những cái đầu nóng trên sân, trọng tài điều khiển trận đấu quyết định truất quyền 13 cầu thủ vì lỗi phi thể thao. Trong số đó, có đến 9 cầu thủ của Philippines bị đuổi khỏi sân. Thon Maker là 1 trong 4 cầu thủ bên phía Australia bị cấm thi đấu cho đến hết trận.

Chuyện khó tin trong bóng rổ đã xảy ra ở giải FIBA World Cup khi Philippines chỉ chơi với ba cầu thủ trên sân vì không còn sự lựa chọn. Sau đó, hai cầu thủ tiếp theo của đội bóng Đông Nam Á bị truất quyền thi đấu vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Trận đấu kết thúc và Australia dễ dàng giành chiến thắng hủy diệt 89-53.

Sau trận, HLV Philippines, ông Reyes giải thích hành động của các cầu thủ: “Toàn đội không muốn điều này xảy ra, rất khó để chấp nhận hành động trên. Thực tế, cầu thủ Kickert bên phía Australia là người cố tình gây gổ với Philippines trước khi trận đấu diễn ra. Cậu ta gây hấn với Carl Bryan Cruz, Matthew Wright, Pogoy và Calvin Abueva”.

Chắc chắn sẽ có án phạt nặng từ phía FIBA vì hành động phi thể thao của cầu thủ Philippines và Australia. HLV Reyes đã chuẩn bị sẵn tâm lý: “FIBA chắc chắn sẽ làm vậy, chúng ta xứng đáng đối mặt với sự trừng trị đó”.

Philippines cùng với Australia là hai quốc gia có nền bóng rổ phát triển hàng đầu tại châu Á. Ngoài Thon Maker, Australia còn có tài năng trẻ đang chơi bóng ở NBA là Ben Simmons. Mới đây, Simmons là người chiến thắng ở danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2017/18 của NBA".

Với Philippines, đội bóng ở Đông Nam Á đã và đang sản sinh rất nhiều tài năng bóng rổ sáng giá. Cầu thủ nổi tiếng nhất của Philippines ở hiện tại là Jordan Clarkson, người đang khoác áo nhà á quân của giải đấu NBA là Cleveland Cavaliers.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-bong-ro-danh-nhau-kinh-hoang-o-giai-fiba-world-cup-post856831.html