Cầu thủ bị thầy Park 'bỏ rơi' tỏa sáng, HAGL tạm rời nhóm 'đèn đỏ'

HAGL giành thắng lợi 2-1 trước SHB Đà Nẵng nhờ hai bàn thắng của Minh Vương, Ngọc Quang.

HAGL (trắng) đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1. Ảnh: Khám Phá

HAGL (trắng) đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1. Ảnh: Khám Phá

Chiều 25/8, vòng 22 V-League 2019 diễn ra hai trận đấu còn lại. Trên sân nhà, HAGL quyết giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Đội bóng áo trắng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra sức ép rất lớn. Khá nhiều cơ hội được các chân sút chủ nhà tạo ra nhưng Minh Vương, Xuân Trường và đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng trình diễn bộ mặt khá bế tắc. Cuối hiệp 1, HLV Huỳnh Đức phải tung Đức Chinh vào sân để tăng cường sức tấn công. Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo quê Phú Thọ đã bật cao đánh đầu để Đỗ Merlo lao vào đá bồi mở tỉ cho đội khách.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, HAGL đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Xuân Trường chọc khe để Minh Vương thoát xuống lập công. Tiếp đà thăng hoa, phút 78, Châu Ngọc Quang hoàn tất màn ngược dòng của đội bóng phố Núi bằng cú dứt điểm từ xa đẹp mắt.

Giành thắng lợi 2-1, HAGL đã có 26 điểm, tạm leo lên vị trí thứ 12 trên BXH, nhường lại vị trí 13 (phải đá play-off) cho Thanh Hóa (25 điểm). Sanna Khánh Hòa (23 điểm) vẫn đứng bét bảng.

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM thắng SLNA 2-1 để tiếp tục nuôi hi vọng vô địch. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã có 41 điểm, chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Thanh Huyền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-thu-bi-thay-park-bo-roi-toa-sang-hagl-tam-roi-nhom-den-do-d432289.html