Cầu thủ bị nghi gian lận 7 tuổi gây bão sau vụ chuyển nhượng

Paulo Gali Freitas lại gây tranh cãi khi chuyển đến khoác áo CLB PSIS Semarang (Indonesia) từ giải VĐQG Đông Timor.

Cầu thủ Paulo Gali Freitas vừa hoàn tất thủ tục để chuyển sang khoác áo CLB PSIS Semarang từ Karketu Dili (đội bóng thuộc giải VĐQG Đông Timor).

Paulo Gali (16) trong trận đấu với Philippines tại AFF Cup 2018

Paulo Gali (16) trong trận đấu với Philippines tại AFF Cup 2018

Tất nhiên, điều này cũng không có gì đáng nói nếu như Paulo Gali không trông già hơn tuổi. Trên hộ chiếu, cầu thủ này sinh năm 2004 tức mới chỉ 18 tuổi.

Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, thực tế, Paulo Gali sinh năm 1997 và thông tin trên giấy tờ của anh là giả.

Trước đó, tại giải U16 Đông Nam Á 2017, Paulo Gali đã gây sốc vì khoác áo U16 Đông Timor khi mới 12 tuổi.

Đáng nói, anh lại cao lớn, già dặn hơn rất nhiều so với cả đồng đội lẫn đối thủ. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2004 còn cho thấy kỹ năng cùng tư duy chơi bóng vượt trội.

Sau những màn trình diễn ấn tượng đó, Paulo Gali đã được đẩy lên đội U19, U23 và đội tuyển quốc gia Đông Timor.

Cũng trong năm 2017, Paulo Gali đã được Laulara FC (giải VĐQG Đông Timor) ký hợp đồng và bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp.

Giờ đây, khi chuyển đến PSIS Semarang, cầu thủ có quốc tịch Đông Timor lại khiến truyền thông nổ ra tranh cãi.

Dù vậy, Giám đốc Điều hành Yoyok Sukawi của CLB PSIS Semarang vẫn khẳng định Paulo Gali mới 18 tuổi và chỉ tin vào hộ chiếu của anh.

"Dựa trên hộ chiếu, ngày sinh của cậu ấy là 31/12/2004, cậu ấy mới 18 tuổi. Chúng tôi chỉ tin vào những thông tin trên giấy tờ", Yoyok nói trên CNN Indonesia.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-thu-bi-nghi-gian-lan-7-tuoi-gay-bao-sau-vu-chuyen-nhuong-d593335.html