Cầu thủ Australia bị phân tâm bởi mùa chuyển nhượng?

Theo hãng tin Australian Associated Press (AAP) ngày 14-1, HLV trưởng ĐT Australia, ông Graham Arnold cho rằng, trong giai đoạn thị trường chuyển nhượng (TTCN) tháng 1-2019 mở cửa, rất khó để các cầu thủ tập trung cho các trận đấu.

Cầu thủ Australia. Ảnh: AFC

Đoàn quân “Chuột túi” sau trận ra quân thua ĐT Jorran 0-1 đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Palestine, tạm xếp thứ 2 bảng B. Lượt thi đấu cuối, Australia chỉ cần hòa là có thể đi tiếp.

Sau trận thắng Palestine, trung vệ Milos Degenek đã chính thức chia tay CLB chủ quản Sao Đỏ Belgrade chuyển sang thi đấu tại Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, thông tin chuyển nhượng cũng đang bủa vây tiền đạo Jamie Maclaren và hậu vệ cánh trái Aziz Behich. Ông Graham Arnold cho rằng, thi đấu trong thời điểm sôi động của TTCN quả thực trở thành thách thức cho đội tuyển: “Cầu thủ đang vừa phải tập trung chuyên môn, chuyên tâm vào giải đấu, đồng thời nghe ‘báo giá’ từ người quản lý – thậm chí là mức giá rất cao, thật khó khăn cho họ. Tôi đã trao đổi với các cầu thủ, yêu cầu họ phải tạm quên điều đó đi, đặc biệt trong giai đoạn này”.

HLV Graham Arnold cho rằng, tinh thần sẽ là then chốt cho trận đấu với ĐT Syria. Do hậu vệ Trent Sainsbury nhận 2 thẻ vàng vắng mặt, đội trưởng Mark Milligan rất có thể sẽ bị kéo từ trung tuyến về đá hậu vệ, tiền vệ Massimo Luongo sẽ trở lại đội hình xuất phát. Trên hàng công, HLV Graham Arnold có khả năng tiếp tục tin dùng cặp ba Rogic, Irvine và Maclaren tại trận thắng Palestine.

VI SA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/38909802-cau-thu-australia-bi-phan-tam-boi-mua-chuyen-nhuong.html