Câu thoại trong phim ứng nghiệm vào đời thực của diễn viên gây rùng mình

Nữ diễn viên Kim Walker chắc không thể nào tin được một câu thoại trong 'Heathers' lại trùng hợp với cuộc đời mình.

Đề tài về các cô nàng lắm chiêu ở trường trung học luôn hấp dẫn với khán giả. Trước bộ phim đình đám Mean Girls, điện ảnh Mỹ đã có một tác phẩm nổi tiếng với đề tài này mang tên Heathers, ra mắt năm 1988. Phim do Daniel Waters viết kịch bản và đạo diễn bởi Michael Lehmann, có sự tham gia của các diễn viên Winona Ryder, Christian Slater, Kim Walker, Shannen Doherty…

Heathers là bộ phim tuổi teen nói về nạn bạo lực học đường, bắt nạt học sinh mới và phân chia quyền lực ở trường trung học. Phim bắt đầu khi cô nữ sinh Veronica Sawyer (Winona Ryder) lọt vào tầm ngắm của 3 chị em nhà Heather: Heather Duke (Shannen Doherty), Heather McNamara (Lisanne Falk), Heather Chandler (Kim Walker) học chung trường Westerburg. Ban đầu, 4 người là một nhóm nhưng Veronica không chấp nhận được những trò bắt nạt của 3 chị em nhà Heather nên đã quyết định rút lui.

Hành động “phản bội” của Veronica khiến 3 chị em nhà Heather phẫn nộ và quyết định sẽ dạy cho cô một bài học bằng những mánh khóe chơi xấu. Sự việc trở nên căng thẳng khi Jason Dean (Christian Slater đóng) - bạn trai của Veronica quyết định đứng ra bảo vệ bạn gái mình. Tuy nhiên những gì anh chàng làm đã đi quá xa sau khi cái chết giả của những học sinh trong trường trở thành sự thật. Thậm chí, một thành viên của Heathers cũng phải trả giá bằng mạng sống.

Dù lấy đề tài học đường nhưng nội dung của Heathers khá căng thẳng và nặng nề. Bộ phim nhận được sự ủng hộ của khán giả với các giải thưởng và danh hiệu. Tuy không đột phá doanh thu phòng vé nhưng Heathers luôn được đánh giá cao, nằm trong danh sách 50 phim tuổi teen xuất sắc nhất.

Ngoài nội dung, bộ phim còn có những câu chuyện hậu trường rùng rợn khiến khán giả bàn tán xôn xao. Một trong những câu chuyện đó là việc một diễn viên trong phim có lời thoại trùng hợp đến mức đáng sợ.

Trong Heathers, nhân vật Chandler do nữ diễn viên Kim Walker thủ vai đã có một câu thoại vô cùng đáng nhớ. Đó là khi 3 chị em Heather đang định bắt nạt Veronica. Cô đã hỏi một câu đầy mỉa mai: “Có phải mày đã ăn một khối u não cho bữa sáng không?”. Sau 13 năm, vào năm 2001, Kim đã chết vì một khối u não ở tuổi 32.

Một nhân vật khác trong phim là Jeremy Applegate, đóng vai Peter Dawson thì có câu thoại: “Tớ không nghĩ rằng mình có thể tự tử”. Nhưng đến năm 2000, Jeremy đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng một phát súng.

Những sự trùng hợp đáng sợ trong Heathers khiến người ta không ngừng đồn thổi rằng bộ phim đã mắc phải lời nguyền nào đó.

Trích đoạn trùng hợp đáng sợ của phim

Chi Chi

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/cau-thoai-trong-phim-ung-nghiem-vao-doi-thuc-cua-dien-vien-gay-rung-minh-3740786.html