Cầu Thịnh Long nối 2 bờ sông Ninh Cơ đã thông xe

Người dân nô nức đổ về chân cầu Thịnh Long (Nam Định) trong ngày khánh thành. Hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu chính thức thoát cảnh 'qua sông lụy đò' từ hôm nay.

 Sáng 28/5, hàng trăm người dân 2 huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu đã tập trung chờ lệnh thông xe qua cây cầu Thịnh Long mới được hoàn thành.

Sáng 28/5, hàng trăm người dân 2 huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu đã tập trung chờ lệnh thông xe qua cây cầu Thịnh Long mới được hoàn thành.

Ước mơ có một cây cầu nối liền 2 huyện Nghĩa Hưng - Hải Hậu đã được người dân 2 bờ sông Ninh Cơ ấp ủ từ rất lâu. Nhiều người đến chân cầu từ rất sớm để chứng kiến giờ phút khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhận định việc hoàn thành cầu Thịnh Long không chỉ là niềm vui của nhân dân tỉnh Nam Định mà còn là niềm tự hào của tập thể cán bộ, người lao động ngành GTVT nói chung.

Ông Đông khẳng định việc thông xe, đưa vào khai thác cầu Thịnh Long sẽ nâng cao khả năng kết nối các tỉnh trong khu vực tuyến đường ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, tiết kiệm được chi phí cho phương tiện vận tải.

Đúng 9h45, cầu Thịnh Long chính thức được thông xe. Hàng trăm phương tiện ôtô, xe máy từ huyện Nghĩa Hưng nối đuôi nhau di chuyển lên cầu.

Cầu Thịnh Long có chiều dài 2,36 km tính cả đường dẫn, được thi công theo công nghệ bê tông đúc hẫng gồm 18 trụ với vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu cầu giao cắt với quốc lộ 21 (xã Hải Châu, huyện Hải Hậu), điểm cuối giao cắt với tỉnh lộ 490C (xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng).

Sau 27 tháng thi công, dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long đã hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng trong nước. Công trình do Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp là liên danh Hanshin Engineering and Construction Co.,Ltd và Công ty CP Cầu đường Long Biên.

Đây là công trình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 với vai trò kết nối 2 huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu, đồng thời kết nối tuyến đường từ trung tâm TP Nam Định ra khu du lịch biển Thịnh Long.

Hai bến phà gần chân cầu là Phú Lễ và Thịnh Long cũng ngừng hoạt động từ hôm nay. Thay vì phải mất tiền phà và khoảng 15 phút chờ đợi như trước đây, người dân giờ có thể sử dụng cầu với khoảng 2 phút di chuyển. Cầu cũng có độ an toàn hơn rất nhiều so với phà, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thinh-long-noi-2-bo-song-ninh-co-da-thong-xe-post1089459.html