'Cẩu tặc' liều mình rút kiếm chống trả công an

Bị vây bắt, nhóm 'cẩu tặc' lập tức rút 'hàng nóng' chống trả công an, hòng thoát thân…

Ngày 28/9, thông tin từ Ban công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, ban công an xã vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm chó trên địa bàn. Đặc biệt, nhóm đối tượng mang theo nhiều vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an khi bị vây bắt.

Hai "cẩu tặc" cùng tang vật đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Hai "cẩu tặc" cùng tang vật đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Cụ thể trong thời gian qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Hậu Thành, huyện Yên Thành bị mất trộm chó, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Công an xã Hậu Thành đã nhiều lần tuần tra nhưng không phát hiện hoặc phát hiện nhưng chúng tẩu thoát. Các đối tượng này rất manh động và sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.

Tối ngày 27/9, công an xã Hậu Thành tiếp tục chia làm 2 mũi tuần tra, mật phục quyết tóm gọn những đối tượng có hành vi trộm chó. Đến khoảng 2h20’ sáng 28/9, mũi tuần tra do Phó công an xã Hà Minh Hoan làm tổ trưởng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đỏ lưu thông trên đường, trên xe có 2 bao tải với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe thì 2 đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Một mũi tuần tra khác do trưởng công xã làm tổ trưởng nhận được tin báo đã tiến hành chốt chặn, yêu cầu dừng xe. Lúc này, 2 đối tượng đã dùng kiếm tấn công lại lực lượng công an, nhưng ngay sau đó bị khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, trú tại xã Bắc Thành) và Nguyễn Danh Lợi (SN 1989, trú tại xã Tăng Thành).

Các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị câu trộm chó tại khu vực xã Hậu Thành thì bị công an phát hiện bắt giữ. Trong những ngày gần đây cả 2 đã thực hiện 6 vụ bắt trộm chó với hơn 20 con, tổng trọng lượng khoảng 300 kg, chó được bán với giá 50 ngàn đồng/kg cho các điểm chuyên thu mua chó.

Tang vật lực lượng công an thu giữ được gồm: 2 con chó, 1 xe máy hãng sirius màu đỏ, 2 cái kiếm, 2 bao tải, 2 đèn pin, 1 bộ kích điện, 1 dao găm, 1 bình xịt hơi cay, 3 cuộn băng dán, 1 vỏ chai bia.

Hiện Công an xã Hậu Thành đang hoàn tất hồ sơ, báo cáo Công an huyện Yên Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cau-tac-lieu-minh-rut-kiem-chong-tra-cong-an-d107778.html