Cẩu tặc bắn người truy đuổi:Sống chủ yếu bằng nghề trộm chó

Hai tên cẩu tặc sống tại địa phương không nằm trong diện nghi nghiện nhưng lại sống chủ yếu bằng việc câu trộm chó.

Liên quan đến vụ việc hai tên "cẩu tặc" trong lúc bị truy đuổi đã rút súng bắn anh Nguyễn Văn Linh (SN 1992) và Phạm Văn Dương (SN 1987, cùng trú xóm 8, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bị thương.

Trao đổi với ông Trịnh Xuân Thịnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Mậu được biết, hiện tại anh Linh và anh Dương vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và vẫn chưa lấy hết đạn găm trong người.

Ngoài ra ông Thịnh còn cho biết, hai tên "cẩu tặc" là Lê Văn Bẩy (SN 1973) và Lê Văn Chung (SN 1985 cùng trú xóm 1, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã bắn anh Linh và anh Dương bị thương là cậu cháu.

Hai đối cẩu tặc tại cơ quan công an

Theo ông Thịnh, ở địa phương Chung và Bẩy đã lập gia đình, mỗi người có hai người con. Sinh sống tại địa phương, hai đối tượng này không có nghề nghiệp gì ổn định mà thường xuyên đi câu trộm chó.

"Trước khi câu trộm chó và có hành vi bắn vào người dân truy đuổi, hai cậu cháu Chung và Bẩy cũng đã từng bị bắt về tội câu trộm chó.

Hai cậu cháu này ở địa phương tuy không nằm trong diện nghi nghiện nhưng lại sống chủ yếu bằng việc câu trộm chó và là những thành phần nằm trong diện theo dõi của chính quyền địa phương", ông Thịnh thông tin.

Ông Thịnh cũng cho biết, việc hai tên trộm chó này có hành vi dùng súng bắn trả lại người dân khi bị truy đuổi là việc làm hết sức manh động, coi thường mạng sống của người khác.

Liên quan đến sự việc này, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Bẩy và Chung về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 14/11, anh Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Phạm Văn Dương (30 tuổi), cùng ở xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh phát hiện 2 người điều khiển xe môtô bắt trộm hụt con chó nhà ông Tô Văn Toàn (67 tuổi, ở cùng xã).

Phát hiện sự việc, anh Dương sau đó đã lấy xe máy chở anh Linh truy bắt 2 kẻ trộm chó. Trên đường tháo chạy, tên ngồi phía sau rút súng tự chế bắn khiến anh Dương và Linh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khánh Phương (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cau-tac-ban-nguoi-truy-duoisong-chu-yeu-bang-nghe-trom-cho-3347371/