Cầu sập, xe tải chở hàng chục tấn nông sản rơi xuống sông

Xe tải chở hàng chục tấn nông sản đang qua cầu tạm thì bất ngờ cây cầu bị sập làm phương tiện này và toàn bộ hàng hóa rơi xuống sông.

Ngày 5/4, ông Nguyễn Nguyên Đồng, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) cho biết, cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố sập cầu tạm làm một xe tải chở củ mì rơi xuống sông.

 Xe tải lật nghiêng xuống nước khi cầu tạm bị sập. Ảnh: Q.Y.

Xe tải lật nghiêng xuống nước khi cầu tạm bị sập. Ảnh: Q.Y.

Theo thông tin, khoảng 21h ngày 3/4, xe tải chở củ mì do tài xế Mai Đình Hải (ngụ xã Cư Kty, huyện Krông Bông) điều khiển, lưu thông trên đường liên thôn Nơ Prông hướng đi ra tỉnh lộ 12 (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).

Khi xe đến cầu tạm tại thôn Nơ Prông thì cây cầu bị sập khiến phương tiện lật xuống sông. Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng và toàn bộ hàng hóa đổ xuống sông, một phần cây cầu bị gãy. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn ở Đăk Lăk. Ảnh: Q.Y.

Theo ông Đồng, chiếc cầu tạm do người dân và UBND xã tự làm để vận chuyển nông sản ở phía dưới cầu treo.

"Cây cầu treo chỉ có xe máy và phương tiện vận chuyển nhẹ đi qua. Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày có khoảng 200 tấn củ mì được vận chuyển qua khu vực nhưng cầu treo không đáp ứng được nhu cầu. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân hai thôn Ea Khiêm và Nơ Prông nhiều lần phản ánh và đề xuất xây dựng một cây cầu cứng để vận chuyển nông sản nặng nhưng chưa giải quyết được”, ông Đồng nói.

Quang Yên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cau-sap-xe-tai-cho-hang-chuc-tan-nong-san-roi-xuong-song-d287729.html