Cậu ruột nhẫn tâm ném cháu vào đống lửa chỉ vì quả dưa chuột

Vì tranh ăn quả dưa chuột với cháu, người cậu ruột đã nhẫn tâm ném cháu của mình vào đống lửa dẫn đến bị bỏng nặng phải nhập viện.

Cậu ruột ném cháu vào đống lửa vì quả dưa chuột ở Hòa Bình

Cậu ruột ném cháu vào đống lửa vì quả dưa chuột ở Hòa Bình

Ngày 25/9, thông tin từ cơ quan huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã truy tố Bùi Văn Hin (SN 1975, trú tại xóm Bôi Cả, Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình) vì tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào chiều 7/4, Hin sang đến nhà chị Hiền (em ruột Hin), Hin thấy mẹ đẻ là Bùi Thị Chuồng, (SN 1941) đang ngồi ở hiên nhà gọt vỏ dưa chuột, còn cháu Bùi Nguyễn Thanh Lâm (SN 2015, con của chị gái Hin) đang ngồi ăn dưa chuột.

Thấy vậy, Hin đi đến đứng trước mặt cháu Lâm nói: “cho cậu ăn với” cháu Lâm nói: “Ứ” (không cho), Hin không nói gì cầm lấy quả dưa chuột để ở bát bên cạnh cháu Lâm ăn luôn, cháu Lâm thấy vậy khóc và nói “cậu ăn hết của con rồi”.

Thấy Lâm khóc, Hin quay sang dỗ cháu Lâm nhưng cháu Lâm càng khóc to nên nói “không nín cậu ném vào lửa”. Sau đó, Hin dùng hai tay xốc nách cháu Lâm bế lên ném vào đống rác cháy sắp tàn ở sân cách đó khoảng 2m.

Sự việc trên khiến phần sườn, lưng và mông trái của cháu Lâm bị bỏng nặng. Sau đó, Hin bỏ về nhà còn gia đình nạn nhân đưa cháu Lâm đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cau-ruot-nhan-tam-nem-chau-vao-dong-lua-chi-vi-qua-dua-chuot-75338-5.html