Cầu Phước Lộc hợp long sau 7 năm ngừng thi công

Dự án cầu Phước Lộc thuộc huyện Nhà Bè phải trì hoãn gần 7 năm vì vướng mặt bằng. Công trình vừa được hợp long khi khối lượng đạt 90%.

Hợp long cầu Phước Lộc Cầu Phước Lộc có vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2021.

 Suốt 7 năm qua, công trình xây dựng cầu Phước Lộc nối xã Phước Lộc - huyện Nhà Bè - Bình Chánh và khu vực cửa ngõ phía nam phải ngừng thi công vì vướng mặt bằng. Đây là dự án trọng điểm của TP.HCM với vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Suốt 7 năm qua, công trình xây dựng cầu Phước Lộc nối xã Phước Lộc - huyện Nhà Bè - Bình Chánh và khu vực cửa ngõ phía nam phải ngừng thi công vì vướng mặt bằng. Đây là dự án trọng điểm của TP.HCM với vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Ngày 12/10, cầu Phước Lộc đánh dấu cột mốc mới khi chính thức hợp long, nâng khối lượng hoàn thành công trình lên 90%.

Cầu Phước Lộc mới dài 386 m, rộng gần 11 m, gồm 2 làn xe, khi hoàn thành sẽ thay cầu Phước Lộc cũ. Phần đường dẫn đầu cầu phía xã Phước Kiển dài 143 m, phía xã Phước Lộc dài 180 m.

Tại lễ hợp long, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá cao nỗ lực của ngành giao thông khi vượt qua khó khăn về giải phóng mặt bằng, để tái khởi động công trình sau 7 năm.

"Công trình đã kết nối 2 bờ xã Phước Kiển và Phước Lộc. Đây là niềm phấn khởi chung của người dân sau từng đó năm chờ đợi. Khi hoàn thành sẽ giảm tải áp lực giao thông cho khu vực và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, kết nối giao thông ở phía tây nam thành phố", ông Hoan kỳ vọng.

Đến nay, công trình đã hoàn thiện phần móng trụ cầu. Phía mặt cầu đang được thi công.

Cầu Phước Lộc cũ là cầu liên hợp dầm thép, dài 72 m, rộng 2,3 m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng.

Cầu này chỉ cho người và xe hai bánh lưu thông, tải trọng khống chế mức 0,5 tấn.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP), tiến độ xây mới cầu Phước Lộc đang được kiểm soát. "Ban đang cố gắng hoàn thành và đưa cầu Phước Lộc vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2021 tới", ông Phúc nói.

Dự án xây mới cầu Phước Lộc khởi công giữa năm 2012, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, công trình phải ngừng thi công vì vướng giải tỏa mặt bằng. Thời gian qua, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và hoàn tất bàn giao đất cho chủ đầu tư hồi tháng 6.

Vị trí cầu Phước Lộc. Ảnh: Google Maps.

Duy Hiệu - Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-phuoc-loc-hop-long-sau-7-nam-ngung-thi-cong-post1140846.html