Cầu nối yêu thương số 48 được dành tặng cho huyện Cái Bè

Sáng ngày 8/3/2020 tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Lễ khánh thành Cầu nối yêu thương số 48 đã được tổ chức trọng thể, ấm cúng.

Cây cầu thứ 48 trong chương trình Cầu nối yêu thương được hoàn thiện gấp rút sau 02 tháng xây dựng có tải trọng 2,5 tấn, chiều dài 30m, chiều rộng 3,3m với tổng kinh phí là 235 triệu đồng, trong đó địa phương đối ứng 50 triệu số còn lại do Nhựa Tiền Phong, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Nhựa Tín Kim - Tín An hỗ trợ. Ngay tại Lễ khánh thành, nhiều phần quà thiết yếu đã được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm (áo xanh thứ hai từ trái sang)- phó Tổng Nội chính Nhựa TP phía Nam tham dự lễ khánh thành CNYT số 48

Ông Nguyễn Ngọc Tâm (áo xanh thứ hai từ trái sang)- phó Tổng Nội chính Nhựa TP phía Nam tham dự lễ khánh thành CNYT số 48

Lãnh đạo Nhựa Tiền Phong và đại diện một số nhà tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành CNYT số 48

Nhân dịp khánh thành CNYT số 48, Nhựa Tiền Phong cũng tặng quà nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện cho Nhựa Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Tổng giám đốc Nội chính Nhựa Tiền Phong phía Nam chia sẻ, cá nhân ông và tất cả anh chị em các đơn vị tham gia Lễ khánh thành rất vui khi CNYT số 48 đã góp phần giúp cho hơn 400 hộ dân tại địa bàn trong Ấp Hậu Phú 1 dễ dàng trong việc di chuyển, thuận lợi trong việc sinh hoạt, giao thương. Và đặc biệt là giúp các em học sinh rút ngắn khoảng cách đến trường, các bậc phụ huynh an tâm với hành trình đi học của con em mình khi không dành được nhiều thời gian đưa đón các em.

Toàn cảnh cây cầu nối yêu thương số 48

Kể từ khi bắt đầu triển khai - tháng 10/2017 đến cuối năm 2019, đã có 37 cây cầu được Nhựa Tiền Phong khởi công xây dựng. Sang năm 2020, Nhựa Tiền Phong đã đề ra mục tiêu khởi công xây dựng thêm khoảng 30 cây cầu mới nữa với tổng kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng, hoàn thành 60 cây cầu mới để chào mừng 60 năm thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Nhựa Tiền Phong đã kết hợp cùng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các đơn vị đồng hành nhanh chóng khởi công đồng loạt 10 cây cầu mới tại các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Với nỗ lực làm việc khẩn trương, CNYT số 39 tại ấp 6 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ và Cầu nối yêu thương số 44 tại ấp Thạnh An, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khởi công đầu tháng 1/2020 đã được khánh thành vào ngày 15/2/2020 với tổng kinh phí xây dựng là 485 triệu đồng. Cũng vào thời điểm đó, 02 cây cầu mới tại tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục được khởi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020.

Hành trình “Cầu nối yêu thương” của Nhựa Tiền Phong đã đến với nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc tới Nam. Với tiêu chí của Chương trình thiện nguyện này, mỗi nhịp cầu được hoàn thiện không chỉ cải thiện cuộc sống của người dân mà còn giúp cho việc học tập, đến trường của các em học sinh được thuận lợi, giúp các em gắn bó với mái trường và mảnh đất quê hương.

“Cầu nối yêu thương” - Một Chương trình hoạt động Cộng đồng được Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương trên cả nước. Trong hành trình 05 năm đầu tiên, Nhựa Tiền Phong sẽ thực hiện Chương trình với nguồn kinh phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến lên tới hàng chục tỷ đồng./.

Thu Duyên

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/cau-noi-yeu-thuong-so-48-duoc-danh-tang-cho-huyen-cai-be-168424.html