Cầu nối nghĩa tình

thegioitiepthi.vn Dù không trực tiếp làm chuyên môn y tế, nhưng với công việc hàng ngày, họ góp phần không nhỏ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc sẻ chia với người bệnh.

Bệnh nhân H.L.H. bị bệnh tim khá nặng, cơ hội duy nhất để duy trì sự sống là phải ghép tim, song chi phí điều trị... gia đình không thể nào xoay xở nổi. Ngay sau đó, các thành viên của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực vận động qua nhiều kênh. Bệnh nhân H. được nhiều nhà hảo tâm chia sẻ, trong đó, Nhóm thiện nguyện Tùy Duyên đã hỗ trợ viện phí cho chị hơn 150 triệu đồng. Đến khi chị H. qua cơn thập tử nhất sinh, gia đình vẫn cứ nghĩ như là giấc mơ.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp mà Phòng Công tác xã hội đóng vai trò cầu nối.

Ths Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội trong một chương trình thiện nguyện

Là bệnh viện tuyến cuối, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 20 ngàn người đến khám, điều trị, thăm bệnh. Qua con số này có thể thấy áp lực nặng nề đối với cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện và những người làm ở Phòng Công tác xã hội.

Ths Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác Xã hội cho biết, từ tháng 10/2008, Tổ Xã hội được thành lập trước hết bắt đầu từ quan điểm: “Bệnh nhân có bế tắc về tài chính nhưng không bế tắc về y khoa, thì đơn vị xã hội phải lo” của Giáo sư Nguyễn Văn Khôi – Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2017, Phòng Công tác Xã hội chính thức được thành lập.

Đến nay, Phòng Công tác xã hội đã vận động được hơn 70 tỷ đồng giúp đỡ người bệnh.

Mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các nhà hảo tâm phát 4.500 xuất ăn miễn phí cho bệnh nhân.

Trao quà Tết cho thân nhân bệnh nhân

Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương - mô hình hoạt động đầy ý nghĩa

Từ năm 2017, định kỳ cứ 2 tháng/lần, Phòng Công tác xã hội thực hiện chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" với các hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu cho bệnh nhân, đến tận giường bệnh cắt tóc khi bệnh nhân không di chuyển được...

“Đôi khi chúng tôi phải làm cả những công việc như của những người làm công tác điều tra vậy. Bất cứ một trường hợp nào từ khoa lâm sàng chuyển về yêu cầu hỗ trợ người bệnh, chúng tôi phải tìm hiểu, điều tra thật kỹ hoàn cảnh của bệnh nhân đó, nếu đúng là trường hợp cần về tài chính, các nhân viên công tác xã hội sẽ vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ; bệnh nhân gặp trục trặc về bảo hiểm y tế, tìm cách giúp họ về mặt thủ tục để họ được hưởng đúng chế độ. Thậm chí, có trường hợp chúng tôi còn phải “cãi nhau” gay gắt với cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi BHYT cho người bệnh”, Ths Lê Minh Hiển chia sẻ.

Với những nhân viên của Phòng Công tác xã hội, điều lớn lao nhất mà họ nhận được chính là niềm tin của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Khi niềm tin được thắp lên, việc kết nối và ước nguyện chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản.

HOA ĐINH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cau-noi-nghia-tinh-5989.html