Câu nói khiến bà Harris được khen ngợi sau buổi tranh luận

Ứng viên phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ từ những phụ nữ theo dõi buổi tranh luận của bà, nhất là những người da màu.

Bà Harris đáp trả Phó tổng thống Pence: Đừng ngắt lời tôi Trong cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống Mỹ vào tối 7/10, Thượng nghị sĩ Kamala Harris của đảng Dân chủ tỏ thái độ không hài lòng khi nhiều lần bị ông Mike Pence ngắt lời.

Trong buổi tranh luận tối 7/10, Thượng nghị sĩ Harris đã hai lần lên tiếng “tôi đang nói” khi bị đối thủ - Phó tổng thống Mike Pence - cắt ngang lời.

Đoạn video ghi lại những khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều phụ nữ, nhất là người da màu đã lên tiếng ủng hộ ứng viên Kamala Harris, theo The Hill.

“Người điều phối thừa nhận Pence đã có nhiều thời gian hơn Kamala Harris nhưng vẫn cho ông ta thêm thời gian. Tóm lại, đây là câu chuyện của những phụ nữ da màu”, Anne Charity Hudley, một phụ nữ da màu và là Chủ tịch Khoa Ngôn ngữ học châu Mỹ - châu Phi tại Đại học California (Santa Barbara), viết trên Twitter.

“Tôi đang nói. TÔI đang nói”, bà Uzo Aduba, người phụ nữ da màu bình luận. “Tôi hy vọng mọi cô bé đều nghe thấy điều này”.

Trong khi đó, biên kịch người Mỹ Elizabeth Hackett có phần gay gắt hơn, viết: “Nếu bạn là người phụ nữ duy nhất ở chỗ làm. ‘Tôi đang nói’ là câu nhất định phải học. Ngoài ra cũng cần học một số câu khác nữa’”.

 Bà Kamala Harris trong buổi tranh luận phó tổng thống Mỹ tối 7/10. Ảnh: Reuters.

Bà Kamala Harris trong buổi tranh luận phó tổng thống Mỹ tối 7/10. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một số người lại bày tỏ thái độ không ủng hộ phản ứng của bà Harris, cho rằng nó khá khó chịu.

“Câu ‘Tôi đang nói’ chỉ có tác dụng nếu nói một lần thôi. Còn giờ nghe thật mệt mỏi’”, nhà báo Megyn Kelly viết sau cuộc tranh luận.

“Mấy câu ‘Tôi đang nói’ nghe thật khó chịu’”, Kathleen McKinley, cây viết chính trị của tờ Houston Chronicle, nhận xét.

Đối với người dùng mạng xã hội Twitter, dường như nội dung của cuộc tranh luận không phải là điều đáng chú ý nhất. Họ thậm chí còn đăng tải nhiều lời bình mâu thuẫn về biểu cảm khuôn mặt của bà Harris trong buổi tranh luận.

“Biểu cảm của Thượng nghị sĩ Kamala Harris giống như một người mẹ biết bạn đang nói dối. Ông Pence gặp nguy rồi”, tài khoản @meganfrancis viết.

Bà Harris, có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, là người phụ nữ da màu đầu tiên có vé trong cuộc đua tổng thống từ một đảng lớn. Cha mẹ bà đã nhập cư Mỹ để con cái nhận được nền giáo dục tốt hơn.

Cuộc tranh luận duy nhất của hai ứng viên phó tổng thống Mỹ diễn ra một tuần sau cuộc tranh luận tổng thống nảy lửa giữa Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden. Hai ứng viên tổng thống khi đó liên tiếp cắt lời nhau khiến người điều phối phải lên tiếng. Trong khi đó, cả bà Harris và ông Pence liên tục từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi của người điều phối Susan Page từ USA Today.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-noi-khien-ba-harris-duoc-khen-ngoi-sau-buoi-tranh-luan-post1139626.html