Cầu nối hữu nghị Việt - Nhật giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 25/9, tại Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã có buổi tiếp bà Koko Kato, Cố vấn Văn phòng nội các Nhật Bản, người sáng lập xây dựng Tổ chức Care quốc tế tại Nhật Bản về các hoạt động hợp tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tại buổi tiếp bà Koko Kato.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ vui mừng tiếp bà Koko Kato và các thành viên nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng trao đổi các hoạt động hợp tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã thông tin tới Đoàn về Luật Trẻ em theo đúng Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ và chăm sóc trẻ em được Đảng, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và công tác này đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là các quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn.

Trong hơn 26 triệu trẻ em Việt Nam hiện nay, có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 2 triệu em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, người dân, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Chúng tôi rất cần sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế.

Cũng tại buổi tiếp, Bà Koko Kato chia sẻ: Hiện nay đang có 300.000 người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Đây là nguồn lao động không thể thiếu đối với Nhật Bản. Cùng với đó, Nhật Bản còn đang gặp khó khăn về nguồn lao động chất lượng cao... Qua khảo sát và tìm hiểu tình hình chăm sóc sức khỏe y tế của trẻ em, đặc biệt trẻ sơ sinh, trẻ em ở vùng khó khăn và qua tìm hiểu thực trạng việc đi học của trẻ em tại các trường tiểu học ở một số tỉnh của Việt Nam, chúng tôi mong muốn hợp tác giữa hai bên sẽ ủng hộ Dự án cầu nối hữu nghị Việt – Nhật để có cơ hội hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã cảm ơn và đánh giá cao những hỗ trợ Tổ chức Care quốc tế tại Nhật Bản về các hoạt động hợp tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Trong thời gian tới, hai bên có thể xây dựng chương trình hợp tác như những gì tổ chức Care Quốc tế tại Nhật Bản đã thực hiện được cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Việt Nam. Thứ trưởng mong muốn Bà Koko Kato cùng các thành viên trong đoàn sẽ ủng hộ các đề xuất nêu trên và vận động các doanh nhân Nhật Bản hỗ trợ các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Việt Nam.

QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cau-noi-huu-nghi-viet---nhat-giup-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-d81893.html