Cầu nối doanh nghiệp trong nước với doanh nhân kiều bào

Tại Hội nghị Kết nối doanh nhân kiều bào với doanh nghiệp (DN) thành phố, diễn ra ngày 6-10 do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức, bà Trần Thị Hồng (Việt kiều Ca-na-đa) không giấu được xúc động: 'Tôi sống ở nước ngoài đã gần 30 năm nhưng không lúc nào không nhớ về quê nhà.

Những năm gần đây, tôi cùng với một số người bạn thường xuyên về Việt Nam, vừa để đầu tư kinh doanh tại quê hương, vừa để gần gũi người thân, gia đình. Lần nào về tôi cũng thấy đất nước phát triển nhanh chóng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể nên mừng lắm”. Ông Huy Trần (Việt kiều Mỹ) sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, gần đây cũng về Việt Nam đầu tư kinh doanh. Ông cho biết, mình đang góp vốn đầu tư lĩnh vực nông nghiệp sạch tại TP Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là lĩnh vực rất tiềm năng trong thời gian tới, bởi vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay rất được người tiêu dùng quan tâm.

Người dân không chỉ hướng đến tiêu chuẩn ngon mà còn phải sạch. Hơn nữa, dư địa dành cho nông nghiệp sạch còn rất nhiều, nếu áp dụng công nghệ tự động, cách thức trồng trọt theo tiêu chuẩn quốc tế thì không lo sản phẩm không có đầu ra. “Nhờ chính sách thu hút kiều bào đầu tư về Việt Nam đã cởi mở, Việt kiều từ các nước trên thế giới đã tăng cường tìm hiểu những chính sách, các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng của Việt Nam. Nhiều Việt kiều đã trở về thăm quê hương để tận mắt nhìn thấy chuyển biến của một Việt Nam phát triển năng động, tích cực và mong muốn được chung sức đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; chung tay khơi dậy niềm tự hào dân tộc”, ông Huy Trần chia sẻ.

Thực tế, đã có nhiều Việt kiều Mỹ về đầu tư hoặc hợp tác với DN trong nước để sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân, một phần thiếu thông tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Pi-tơ Hồng, cho rằng: Rất nhiều kiều bào muốn về Việt Nam đầu tư, nhưng từ trước tới nay đều phải tự đi, tự tìm tòi; hoặc doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng hóa cũng không biết bắt đầu từ đâu. Với mong muốn kết nối các doanh nhân, DN kiều bào, Hiệp hội đã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh lấy danh sách của gần 1.200 DN kiều bào đầu tư ở TP Hồ Chí Minh. Hiệp hội đã gửi thư, email, fax tới toàn bộ 1.176 DN, nhưng kết quả, chỉ có vài DN phản hồi. Hiệp hội đầu tư 70 triệu đồng tiền điện thoại, gọi điện đến từng nơi nhưng con số DN trả lời cũng rất ít. “Hầu hết, các DN chỉ có tên, còn không rõ địa chỉ ở đâu. Riêng TP Hồ Chí Minh đã như thế, cả nước với hơn 6.100 DN kiều bào thì không rõ thế nào? Muốn kết nối thì làm cách nào? Tìm họ ở đâu để kết nối…”, ông Pi-tơ Hồng trăn trở.

Với mong muốn kết nối doanh nhân kiều bào với DN Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã thiết kế một Data (dữ liệu) để hỗ trợ kết nối, giao thương hai bên với nhau. Đây chính là xu thế, cũng chính là giải pháp hữu hiệu, không tốn kém chi phí mà Hiệp hội đang triển khai và sẽ vận hành trong thời gian tới. Đồng tình về việc dùng công nghệ 4.0 để kết nối kiều bào và DN Việt Nam, Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân TP Hồ Chí Minh Cao Thị Ngọc Dung cam kết, đồng hành trong việc dùng ứng dụng để kết nối, sẻ chia thông tin với kiều bào. “Có rất nhiều chương trình chúng tôi muốn hợp tác như kết nối đầu mối về xuất nhập khẩu và bán hàng hai chiều xuyên biên giới; cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế, thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên quan”, bà Dung khẳng định.

Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vào các thị trường Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, mua máy móc, thiết bị công nghệ mới và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; tiếp cận với các phương pháp quản lý, vận hành bộ máy quản trị kinh doanh và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ DN phát triển. Do đó, việc tăng cường kết nối giữa các doanh nhân kiều bào với cộng đồng DN trong nước sẽ giúp xây dựng đầu mối thông tin đủ tin cậy, có thể thường xuyên trao đổi và hợp tác thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư một cách hiệu quả.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Chu Tiến Dũng cho biết: “Việc kết nối, hợp tác giữa các Hiệp hội doanh nhân trong nước và kiều bào sẽ hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm các khách hàng và đối tác phù hợp, nắm bắt được các cơ hội đầu tư cũng như chia sẻ thông tin tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Đây được xem là bước khởi đầu nhằm hiện thực hóa các giải pháp kết nối, hướng đến việc đẩy mạnh liên kết, đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của DN Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua mạng lưới cơ sở, thông tin thị trường của các DN kiều bào”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37857202-cau-noi-doanh-nghiep-trong-nuoc-voi-doanh-nhan-kieu-bao.html