Câu nhử 'con nợ' đến nhà nghỉ để đánh đập, ép viết giấy nợ

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 20-10 cho biết, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang điều tra, làm rõ vai trò của từng nghi can trong nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Nạn nhân trong vụ việc này là Hồ Thanh Quang (SN 1982, trú ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa). Sau những cuộc cá cược bóng đá trên mạng internet vào đầu tháng 4-2020, Hồ Thanh Quang thua độ 58 triệu đồng nhưng không có tiền trả cho bên thắng cược là Phan Công Thành (SN 2002, trú ở khu phố Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa) và Huỳnh Ngọc Anh (SN 1992, trú ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa).

Sau nhiều lần ráo riết đòi nợ nhưng Quang né tránh, lẩn trốn nên Thành kể lại cho mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1980, trú ở khu phố Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa). Nghe xong, Huệ nghĩ tới trò hành xử “con nợ” theo kiểu côn đồ nên liên lạc qua facebook của Quang để hẹn gặp tại nhà nghỉ Thanh Huệ (khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa).

Chiều 14-10, Quang đến “điểm hẹn” mà không hề biết rằng Huệ đã huy động 9 đối tượng đến đó để bắt giữ, đánh đập, ép buộc Quang viết giấy nhận nợ. Tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản phạm pháp quả tang.

Được biết, ngoài hai “chủ nợ” là Phan Công Thành, Huỳnh Ngọc Anh, kẻ chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Thanh Huệ còn huy động 7 đối tượng tham gia thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Ngô Tử Kỳ (SN 2005, trú ở phường 8, TP Tuy Hòa); Đinh Lâm Sơn (SN 2002), Đặng Ngọc Toàn (SN 2001), Cao Gia An (SN 2003), Nguyễn Quốc Long (SN 2002), Nguyễn Quốc An (SN 2004) và Trương Minh Vũ (SN 2003), cùng trú ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cau-nhu-con-no-den-nha-nghi-de-danh-dap-ep-viet-giay-no-616446/