'Cậu nhỏ' sưng to suốt 3 năm vì mắc u nang bất thường

Người đàn ông 30 tuổi (Ấn Độ) nhập viện trong tình trạng 'cậu nhỏ' sưng to bất thường và có mùi. Đáng chú ý là điều này đã xảy ra suốt 3 năm nhưng bệnh nhân chủ quan không đi khám.

Theo Daily Mail, người đàn ông 30 tuổi, độc thân, ở Ấn Độ, chia sẻ bộ phận sinh dục của anh sưng to, nhưng không gây đau đớn trong suốt 3 năm nên người này không đi khám. Mới đây, "cậu nhỏ" đột nhiên to bất thường, gây đau và có mùi. Vì vậy, người này đã đến khoa Tiết niệu tại Bệnh viện từ thiện Justice KS Hedge ở Karnataka (Ấn Độ) để thăm khám. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ bao quy đầu trước mới có thể chẩn đoán bệnh.

Người đàn ông chủ quan không đi khám dù dương vật bị sưng suốt 3 năm. Ảnh: Newyorkpost.

Người đàn ông chủ quan không đi khám dù dương vật bị sưng suốt 3 năm. Ảnh: Newyorkpost.

Sau đó, bác sĩ phát hiện có 2 nang nằm cạnh nhau với kích thước 3,5 cm và 2 cm trong dương vật. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc u nang biểu bì, đây là tình trạng tích tụ của các chất lỏng và bán lỏng trong túi da. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì u nang là khối u lành tính phổ biến tự phát dưới các nang lông hoặc sau chấn thương, thường xuất hiện ở vùng đầu, mặt, cổ, bụng, nhưng rất hiếm khi xảy ra ở bộ phận sinh dục.

"U nang lớn nhất được đo với kích thước 3,5x2,5x1,5 (cm)", các bác sĩ báo cáo trên tạp chí Journal of Medical Case Reports. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị nhiễm trùng dương vật do bao quy đầu quá căng.

Mặc dù hiếm gặp, tình trạng của bệnh nhân không gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau 2 ca phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu và u nang, bệnh của người này đã chữa khỏi hoàn toàn và không có tổn thương nào ở bộ phận sinh dục.

Nguyên nhân không ngờ khiến nam giới khó tránh thai Do cấu trúc sinh học phức tạp của cơ thể đàn ông, các nhà khoa học rất khó để tìm ra cách tránh thai an toàn mà không gây ra tác dụng phụ cho nam giới.

Phương Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-nho-sung-to-suot-3-nam-vi-mac-u-nang-bat-thuong-post943173.html