Cầu Nhật Tân bất ngờ thay màu áo mới

Tối 2/4/2019, cầu Nhật Tân (Hà Nội) bất ngờ được chiếu sáng xanh khác hẳn với ánh đèn nhiều màu hàng ngày.

Đồng hành cùng thế giới, tại Việt Nam, đã nhiều năm nay, cứ đến ngày 2/4, rất nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể đã cùng hưởng ứng sự kiện, chọn ánh sáng xanh lơ - ánh sáng dễ nhận biết nhất với người tự kỷ để thắp sáng.

Được biết màu xanh lơ - màu đại diện cho sự nhận biết về hội chứng tự kỷ, nhân Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4) và hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Thắp đèn xanh - Light it up blue.

Được biết màu xanh lơ - màu đại diện cho sự nhận biết về hội chứng tự kỷ, nhân Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4) và hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Thắp đèn xanh - Light it up blue.

Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh, gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Các nghiên cứu cho thấy, hội chứng tự kỷ có tỷ lệ 1/100 ở trẻ mới sinh, nghĩa là cao hơn nhiều so với tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Down, ung thư hay tiểu đường. Để nhấn mạnh tầm nghiêm trọng và sự phức tạp của chứng tự kỷ tới cộng đồng, năm 2007, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2-4 là "Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ".

Tất cả các màu đã nhường lại cho màu xanh.

Theo số liệu từ Bộ LĐ-TBXH, hiện cả nước có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ và tỷ lệ người mắc mới đang có dấu hiệu gia tăng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-nhat-tan-bat-ngo-thay-mau-ao-moi-a428358.html