Câu lạc bộ Yêu tiếng hát dân ca quê hương

Thời gian qua, Câu lạc bộ Yêu tiếng hát dân ca quê hương thuộc Ban Quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa Quảng Ninh đã hoạt động có hiệu quả góp phần giữ gìn và phát huy vốn quý dân ca của dân tộc đồng thời làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Một tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ.

Một tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ.

Ra mắt công chúng ngày 14/11/2016, đến nay, câu lạc bộ có 22 thành viên là hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh. Ông Ngô Hải Đảo, Chủ nhiệm CLB Yêu tiếng hát dân ca quê hương, cho biết: CLB ra đời đã tập hợp những hội viên yêu nghệ thuật dân ca; những hạt nhân văn hóa văn nghệ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, đây còn là sân chơi bổ ích, thiết thực đối với những người yêu nghệ thuật dân ca tiếp tục rèn luyện, phục vụ các dịp lễ, hội và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương ngày càng hiệu quả. Đây là mái nhà chung ấm cúng để những người say mê dân ca ở trong tỉnh tập hợp nhau lại, luyện tập, biểu diễn nâng cao kỹ năng.

Định kỳ vào ngày 12 hàng tháng, câu lạc bộ lại tập trung ôn luyện bổ sung góp ý cho nhau về những lời ca tiếng hát, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, trước mỗi đợt biểu diễn câu lạc bộ cũng tập hợp để chuẩn bị những kịch mục. Hiện nay, câu lạc bộ đã mời Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Mai, nguyên Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật chèo Quảng Ninh và nhạc sĩ Quang Trường, nguyên nhạc trưởng Nhà hát Chèo Thái Bình về làm cố vấn truyền dạy kỹ năng hát chèo và biểu diễn nhạc chèo. Nhiều nghệ sĩ đã không quản ngại khó khăn chỉ dạy uốn nắn cho các thành viên câu lạc bộ từng làn điệu, từng nốt nhạc, điệu múa với một niềm say mê vô hạn.

Câu lạc bộ còn thường xuyên đưa các thành viên đi biểu diễn ở tỉnh ngoài vào những dịp lễ tết, hội hè, giao lưu nghệ sĩ chèo toàn quốc. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn biểu diễn phục vụ các hội nghị các sự kiện chính trị của nhiều phường xã, hội cựu chiến binh trong tỉnh, biểu diễn chúc thọ các cụ cao tuổi. Những khoản thù lao thu được từ sau các buổi diễn chỉ đủ để các thành viên câu lạc bộ mua sắm đạo cụ, đồ trang điểm nhưng không vì thế mà họ nản chí ngược lại còn rất hăng hái tìm kiếm thêm nhiều suất diễn.

Một số thành viên tích cực của câu lạc bộ được nhận giấy khen của Sở Văn hóa- Thể thao.

Trong hoạt động câu lạc bộ, có thể kể ra một số thành viên tích cực như: Nguyễn Ngọc Động, Nguyễn Thị Hương, Phạm Văn Lý, Hoàng Thị Sử, Vũ Phương Thọ, Ngô Phương Thúy và Cao Thị Hoài v.v. Đặc biệt bà Cao Thị Hoài không chỉ có biểu diễn mà còn rong ruổi đi nhiều nơi sưu tầm những bài hát chèo được yêu thích. Đến nay, bà đã biểu diễn thành thục 10 bài chèo cổ và rất nhiều bài hát chèo được đặt lời mới. Hay như ông Ngô Hải Đảo dù sức khỏe yếu nhưng vẫn nỗ lực tập hợp đoàn kết anh chị em hội viên tổ chức những buổi tập luyện biểu diễn sôi nổi, lành mạnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Mai cho biết: Những câu lạc bộ như Yêu tiếng hát dân ca quê hương có điểm đáng quý là các thành viên tuy tuổi đã cao nhưng đều nhiệt huyết say mê với những làn điệu dân ca của dân tộc. Họ hát tự nhiên, mộc mạc, mang tính bản năng vì thế rất xúc động chân thành và có sự truyền cảm rất riêng. Về kỹ thuật thì chỉ cần quan tâm uốn nắn phân tích cái hay của từng làn điệu cho họ là họ sẽ làm tốt hơn. Chính những câu lạc bộ như thế này đã làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân ở các cộng đồng dân cư.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201904/cau-lac-bo-yeu-tieng-hat-dan-ca-que-huong-2436543/