Câu lạc bộ 'Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp' ở Vĩnh Tường

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội LHPN đã tạo điều kiện cho những chị em có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Vừa qua, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp”. Câu lạc bộ thu hút sự tham gia của 27 thành viên là hội viên Chi hội phụ nữ trong toàn huyện, nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thi đua khởi nghiệp, làm giàu; nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp; đồng thời, là đầu mối kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp với các thành viên, hình thành mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp; kết nối các quỹ và nguồn vốn cho khởi nghiệp, tạo cơ hội cho các thành viên trong đầu tư, hợp tác các dự án khởi nghiệp; tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết liên quan đến khởi nghiệp cho các thành viên; ươm tạo các doanh nghiệp nữ...

Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ phát huy sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ, bà Nguyễn Thị Thu Chầm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, nhấn mạnh: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội LHPN đã tạo điều kiện cho những chị em có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Với mục đích hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mô hình thí điểm câu lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp” của hội LHPN huyện Vĩnh Tường là hướng đi đúng đắn. Trong thời gian tới, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chị em hiểu các chủ trương, chính sách về khởi nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ mang tính phong trào mà tập trung vào hiệu quả, thực sự phụ nữ khởi nghiệp bền vững.

Từ cuối tháng 3/2018, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Đề án đưa ra với mục tiêu nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Lễ ra mắt cLB “Vườn ươm phụ nữ khởi nghiệp” của hội LHPN huyện Vĩnh Tường

Theo đề án đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ cho 250 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 30 - 50 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý và 80% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; nâng cao năng lực về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp cho các nữ quản lý doanh nghiệp mới thành lập. Đồng thời, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật cho cán bộ hội chuyên trách và cán bộ các ban, ngành về hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, kỹ năng quản lý, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp...

Thúy Lan (Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/cau-lac-bo-vuon-uom-phu-nu-khoi-nghiep-o-vinh-tuong-post47380.html