Câu lạc bộ Thúy Sơn tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17

Ngày 18/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), Câu lạc bộ Thúy Sơn đã tổ chức 'Ngày thơ Việt Nam' lần thứ XVII. Đông đảo các hội viên yêu thơ trong Câu lạc bộ Thúy Sơn đã về dự.

Các hội viên đã cùng nhau ôn lại truyềnthống Ngày thơ Việt Namvà thể hiện bài thơ “Rằm tháng Giêng” của Bác Hồ cùng nhiều bài thơ tập trungvào chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển, đảo, ca ngơịnhững đổi mới của quê hương Ninh Bình…

Những năm qua, hòa cùng sự phát triển của thơ ca NinhBình, các hội viên của Câu lạc bộ Thúy Sơn đã say mê sáng tác và cho ra đời nhiêùtác phẩm thơ chất lượng cao. Các tác giả tham gia sáng tác ở nhiều lĩnh vực,nhiều đề tài, thể hiện tình người, tình đời, tình yêu quê hương, đất nước. NhânNgày thơ Việt Nam,các thành viên của Câu lạc bộ đã giới thiệu những thi phẩm hay, chất lượng caotới đông đảo hội viên và công chúng.

Bằng các hoạt động thiết thực trong Ngàythơ Việt Nam, các hội viên trong Câu lạc bộ Thúy Sơn đã góp phần khẳng định vaitrò, vị thế của văn học nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng đối với công cuộcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, vừa phục vụ kịp thời yêu câùnhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ ngày càngcao của công chúng, góp phần bồi đắp, thanh lọc tâm hồn, phát triển nhân cáchcon người, đặc biệt là với thế hệ trẻ một cách toàn diện.

Tin, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cau-lac-bo-thuy-son-to-chuc-ngay-tho-viet-nam-lan-thu-17-2019021802383745p3c23.htm